Tăng mức tiền thưởng cho học sinh đạt giải ở các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Cập nhật, 05:36, Thứ Ba, 01/12/2020 (GMT+7)

Con tôi được chọn vào đội thi học sinh giỏi của tỉnh nên tôi có tìm hiểu và được biết mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế đã tăng hơn trước. Vậy mức tăng cụ thể là bao nhiêu và khi nào sẽ áp dụng?

Lê Nguyễn Quỳnh Như (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ thì chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế đã được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, học sinh, sinh viên, học viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ GD-ĐT hoặc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức như: thi chọn học sinh giỏi các môn, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề,… mức tiền thưởng tăng từ 1.000.000đ lên 4.000.000đ (giải nhất), 700.000đ lên 2.000.000đ (giải nhì) và 400.000đ lên 1.000.000đ (giải ba).

Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic Đông Nam Á, Châu Á và quốc tế được thưởng từ 5- 55 triệu đồng tùy huy chương hoặc thứ hạng đạt được. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật đoạt giải thì mức tiền thưởng gấp 1,5 lần và đội, nhóm đoạt giải thì gấp 2 lần so với cá nhân. Mức thưởng trên sẽ được áp dụng từ ngày 1/11/2020.

PHÒNG BẠN ĐỌC