Sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng

Cập nhật, 07:07, Thứ Sáu, 27/11/2020 (GMT+7)

Con tôi đang học lớp 12 và gia đình cũng đang định hướng cho cháu vào ngành sư phạm. Tôi được biết, Nhà nước hiện có chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên khi chọn ngành này nhưng không biết mức cụ thể là bao nhiêu và khi nào sẽ áp dụng?

Nguyễn Ngọc Thủy
(Mang Thít)

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm thì từ ngày 15/11/2020, sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng và được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của trường đang theo học.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ trên chỉ áp dụng với sinh viên ĐH, CĐ các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức chính quy, liên thông chính quy. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường nhưng không quá 10 tháng/năm học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải công tác trong ngành giáo dục, nếu không sẽ phải bồi hoàn học phí.

PHÒNG BẠN ĐỌC