Đem năng lực, trí tuệ xây dựng quê hương

Kỳ 4: Xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Cập nhật, 06:36, Thứ Ba, 24/05/2022 (GMT+7)

Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Qua đó, từng cá nhân có dịp soi rọi lại bản thân, khắc phục khó khăn, hạn chế và phát huy ưu điểm trong công tác, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Vì sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân

Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng, lực lượng vũ trang được huy động làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, khu phong tỏa, trực chốt, tuần tra, kiểm soát địa bàn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm xông pha trên tuyến đầu chống dịch, bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền, hết lòng hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh, bệnh binh, tích cực nâng cao sức khỏe của bộ đội”, Đại úy Hồ Minh Toàn- Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân y thuộc Phòng Hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) ra sức học tập, tham mưu cho chỉ huy đơn vị trên các mặt công tác quân y, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

“Tôi ý thức được nghề y là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh. Do vậy, những người thầy thuốc phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức mới thực hiện được lời dạy của Bác”- Đại úy Hồ Minh Toàn chia sẻ.

Các hoạt động an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội được lực lượng vũ trang thực hiện thường xuyên, tăng cường tình đoàn kết quân dân.
Các hoạt động an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội được lực lượng vũ trang thực hiện thường xuyên, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Đại úy Hồ Minh Toàn cùng với đồng đội không ngại khó khăn, nguy hiểm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đó, anh cùng tập thể Bệnh xá, Ban Quân y phối hợp với các cơ quan tham mưu BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly theo quy định. Song song, phối hợp ngành y tế triển khai công tác tiêm ngừa và lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, góp phần tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Tiếp tục học tập và làm theo Bác, Đại úy Hồ Minh Toàn cùng đồng đội tham mưu lãnh đạo, chỉ huy các cấp chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học, đảm bảo quân số khỏe đạt tỷ lệ cao trong toàn đơn vị. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cải thiện điều kiện sinh hoạt, lao động, luyện tập của bộ đội, xây dựng môi trường, doanh trại “xanh- sạch- đẹp”.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bệnh nghề nghiệp…

Đại úy Hồ Minh Toàn chia sẻ: “Đây là thành công lớn của ngành quân y, vì nhờ triển khai các hoạt động này mà đến nay tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99,40%, thay vì chỉ gần 98,5% như những năm trước”.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, là nhiệm vụ then chốt và là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Do đó, sau khi được quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch, cụ thể hóa vào chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phân công từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng của từng ban, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với Thượng úy Lâm Quốc Trấn- nhân viên thống kê Phòng Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là “động lực vượt qua khó khăn, thử thách để tiến lên”.

“Với nhiệm vụ là nhân viên thống kê, tôi luôn nêu cao tính cẩn thận, cập nhật các số liệu chính xác, xuất- nhập đúng, đủ theo phiếu lệnh và đảm bảo an toàn. Ngoài công tác chuyên môn, khi được giao các nhiệm vụ khác, tôi sẵn sàng nhận, không ngại khó và phấn đấu hoàn thành thật tốt”- Thượng úy Lâm Quốc Trấn chia sẻ.

Theo Đại tá Phạm Văn Khiêm- Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quá trình tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo tập trung hướng vào xây dựng cho mọi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, khắc phục khó khăn thử thách, khâu yếu, mặt yếu quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng, củng cố quan hệ đoàn kết quân- dân.

Chú trọng xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh, phát huy chủ đề học tập toàn khóa và từng năm; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được biểu dương, khen thưởng.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được biểu dương, khen thưởng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc phát huy và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và không ngừng phát triển. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình như: Cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc; Cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị; Tết quân- dân; Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới…

Các mô hình này được cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng thực hiện và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. “Sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng của việc học tập và làm theo Bác đã đi vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày, trở thành một nét sinh hoạt tư tưởng, hình thức hoạt động văn hóa tinh túy có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhà”- Đại tá Phạm Văn Khiêm khẳng định.

Đại úy Hồ Minh Toàn quan niệm: “Là một cán bộ quân y, vừa là thầy thuốc, vừa là quân nhân, tôi ý thức rõ được vinh dự và trách nhiệm nên hết sức nỗ lực, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

 

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

(Còn tiếp)