Thăm vườn chuối thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm của "tỷ phú đồng phèn"

Cập nhật, 14:56, Thứ Năm, 22/12/2022 (GMT+7)

“Tỷ phú đồng phèn” là biệt danh mà bà con ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đặt cho ông Nguyễn Lợi Đức (Sáu Đức). “Mê đất” nên có tiền là ông Sáu Đức mua đất. Lúc đầu ông làm lúa giống, rồi trang trại nuôi bò...

Gần đây ông trồng chuối già Nam Mỹ quy mô công nghiệp để xuất khẩu cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2017, ông Sáu Đức vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, do “có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

NGỌC LIỄU- TẤN ANH (thực hiện)

Năm 2016, ông Sáu Đức trồng 50 ha chuối già Nam Mỹ với quy mô công nghiệp. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên vườn chuối xanh mướt, oằn trái.
Năm 2016, ông Sáu Đức trồng 50 ha chuối già Nam Mỹ với quy mô công nghiệp. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên vườn chuối xanh mướt, oằn trái.

 

Để trồng chuối, theo ông Sáu Đức điều kiện cần có là nguồn nước, lên liếp, xử lý sát khuẩn cho đất bằng lân, vôi và hệ thống tưới tự động để giảm chi phí.
Để trồng chuối, theo ông Sáu Đức điều kiện cần có là nguồn nước, lên liếp, xử lý sát khuẩn cho đất bằng lân, vôi và hệ thống tưới tự động để giảm chi phí.

 

 

Chuối sau thu hoạch được vận chuyển bằng hệ thống tự động.
Chuối sau thu hoạch được vận chuyển bằng hệ thống tự động.

 

 

6 tháng trồng chuối bắt đầu trổ buồng, 9 tháng cho thu hoạch lứa đầu tiên.
6 tháng trồng chuối bắt đầu trổ buồng, 9 tháng cho thu hoạch lứa đầu tiên.

 

 

Ông Sáu Đức cho biết, một năm ông sản xuất được 2 vụ chuối. Trung bình 1 vụ thu trong 4 tháng với mỗi hecta cho năng suất bình quân 40- 50 tấn. Hiện có đầu ra ổn định tại thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc với mức giá từ 8.000- 9.000 đ/kg.
Ông Sáu Đức cho biết, một năm ông sản xuất được 2 vụ chuối. Trung bình 1 vụ thu trong 4 tháng với mỗi hecta cho năng suất bình quân 40- 50 tấn. Hiện có đầu ra ổn định tại thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc với mức giá từ 8.000- 9.000 đ/kg.

 

Với hiệu quả có được, ông Sáu Đức hy vọng sẽ kết nối được nhiều bà con trong vùng cùng hợp tác để xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh chuối xuất khẩu trong thời gian tới.
Với hiệu quả có được, ông Sáu Đức hy vọng sẽ kết nối được nhiều bà con trong vùng cùng hợp tác để xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh chuối xuất khẩu trong thời gian tới.

 

 

 

Các tin khác: