Bàng hoàng vụ sạt lở bên dòng sông Cổ Chiên

Cập nhật, 21:54, Thứ Ba, 06/12/2022 (GMT+7)

Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 5/12 tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ đã nhấn chìm nhiều nhà cửa, tài sản, diện tích cây ăn trái chỉ sau vài giờ. Nhiều hộ dân nơi đây đã không kiềm được nước mắt khi chứng kiến số tài sản lớn bị mất trắng mà không làm được gì vì phải “bỏ của chạy lấy người”.

Theo số liệu cập nhật đến chiều ngày 6/12, phạm vi sạt lở có chiều dài khoảng 330m, rộng khoảng 160m, ước tổng diện tích sạt lở khoảng 52.000m2, trong đó phần đất bãi bồi ước khoảng 2.600m2. Số hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp (sụp nhà cửa, tài sản hoàn toàn) là 12 hộ, với 58 nhân khẩu và 9 hộ với 45 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng. Rất may vụ việc xảy ra ban ngày nên không có thiệt hại về người. Hiện ngành chức năng cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn.

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, ngành chức năng, chính quyền địa phương cũng đã huy động, phân công lực lượng thường xuyên túc trực, theo dõi tại các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, vận động và di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn và đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bà con. Song song đó, lãnh đạo tỉnh, địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người dân vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

PHI LONG (thực hiện)

Sạt lở có dấu hiệu tiếp tục.
Sạt lở có dấu hiệu tiếp tục.

 

Sạt lở có dấu hiệu tiếp tục.
Sạt lở có dấu hiệu tiếp tục.

 

 

Người dân xót xa, không kiềm được nước mắt khi tài sản mất trắng chỉ sau một đêm.
Người dân xót xa, không kiềm được nước mắt khi tài sản mất trắng chỉ sau một đêm.

 

 

 Lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản.

 

Ngành chức năng, chính quyền địa phương đến khảo sát điểm sạt lở.
Ngành chức năng, chính quyền địa phương đến khảo sát điểm sạt lở.

 

 

Địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân tạm thời ổn định cuộc sống.
Địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân tạm thời ổn định cuộc sống.