Lục bình ngăn dòng chảy nhiều tuyến kinh, rạch ở Bình Tân

Cập nhật, 16:40, Thứ Sáu, 02/09/2022 (GMT+7)

 

  Lục bình ngăn dòng chảy tại kinh Đòn Dong thuộc xã Tân Hưng.
Lục bình ngăn dòng chảy tại kinh Đòn Dong thuộc xã Tân Hưng.

Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến kinh, rạch trên địa bàn huyện Bình Tân lục bình phát triển dày đặc, khiến dòng chảy bị tắc nghẽn và gây cản trở đối với các phương tiện giao thông thủy.

Qua ghi nhận thực tế, hiện lục bình phát triển nhiều nhất tại các xã: Nguyễn Văn Thảnh, Tân Hưng, Thành Trung và chủ yếu trên các tuyến kinh, rạch nằm cặp theo ĐT 908 và địa bàn giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp.

Người dân địa phương cho biết, ngoài việc lục bình phát triển tự nhiên thì nhiều hộ dân đã tận dụng nuôi lục bình để đan đồ thủ công mỹ nghệ. Mặc dù lục bình giúp cho lao động nhàn rỗi ở địa phương có thêm thu nhập nhưng khi chúng phát triển tràn lan không những cản trở dòng chảy, mà khi thối rữa còn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ tưới tiêu cũng như sinh hoạt của một số hộ dân chưa có nước máy sử dụng.

Thời gian qua, một số địa phương đã tổ chức vớt, thu gom nhưng lục bình phát triển rất nhanh và trở lại như cũ chỉ sau một thời gian ngắn.

TRUNG THÀNH