Cầm điện thoại rồi quay lại… cướp giật

Cập nhật, 16:29, Thứ Sáu, 17/11/2023 (GMT+7)

(VLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Trà Ôn) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hữu Duy (ảnh, SN 2002, ngụ xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Hữu Duy
Đối tượng Phạm Hữu Duy

Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 11/11, Duy cùng với N.T.T. (SN 1993, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm) đi xe máy đến cửa hàng điện thoại di động của chị T.T.T.H. ở xã Hựu Thành (huyện Trà Ôn). Tại đây, một mình Duy bước vào bên trong gặp chị H. xin chuộc lại 2 điện thoại di động đã cầm trước đó.

Do Duy là người quen nên chị H. tin tưởng đưa lại 2 điện thoại. Lúc này, Duy mở nguồn điện thoại và nói sẽ chuyển khoản trả tiền. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng đưa thông tin tài khoản và không chú ý, Duy bước ra ngoài rồi lên xe T. chở đi.

Chạy được một đoạn, T. thấy có nhiều người đuổi theo nên dừng lại, từ chối chở đi tiếp nên Duy xuống xe bỏ chạy về hướng xã Hựu Thành. Qua công tác xác minh, truy vết, Công an huyện Trà Ôn phối hợp Công an xã Hựu Thành mời Duy làm việc, chỉ 2 giờ sau khi bị can gây án.

Quá trình điều tra, Duy thừa nhận hành vi phạm tội do cần tiền trả nợ. Riêng T. không bàn bạc trước và dừng lại khi biết sự việc nên không liên quan đến hành vi phạm tội của Duy, do đó cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

P.THẢO- N.THỊNH