Tuyên chiến với "tín dụng đen"!

Cập nhật, 05:25, Thứ Năm, 16/11/2023 (GMT+7)
Quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” dán trên cột tín hiệu giao thông.
Quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” dán trên cột tín hiệu giao thông.

Để góp phần ngăn chặn hình thức cho vay kiểu “tín dụng đen” (TDĐ), quảng cáo sai quy định, xây dựng môi trường lành mạnh tại các khu dân cư, điểm công cộng, thời gian qua các ngành, địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm ngăn ngừa vấn nạn quảng cáo TDĐ được người dân đồng tình, ủng hộ.

Ngăn “chân rết” tín dụng đen… “đeo” cột điện, bám tường nhà

Cùng với một số địa phương trên cả nước, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TDĐ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Bằng cách rải, phát tờ rơi, dán quảng cáo có nội dung cho vay lên trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng; quảng cáo qua các trang web, mạng xã hội để chào mời “vay với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp”.

Khi đến hạn, người vay chưa trả nợ, các đối tượng liên tục gọi điện cho người vay, bạn bè, người thân, nơi làm việc của người vay để đòi nợ, chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần,…

Ông Nguyễn Tiến Nam- Phó Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin TP Vĩnh Long, cho biết: Thời gian qua, đơn vị tham mưu UBND TP Vĩnh Long tổ chức chấn chỉnh, xử lý hoạt động quảng cáo liên quan đến TDĐ.

Theo đó, chính quyền các phường phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn, khi phát hiện tờ rơi quảng cáo TDĐ thông tin kịp thời với khóm tháo gỡ, ngăn chặn và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân, người dân địa phương thường xuyên tổ chức ra quân thu gom, tháo dỡ tờ rơi quảng cáo treo, dán trên cột điện, cây xanh, tường nhà người dân, nơi công cộng.

Ông Nguyễn Hữu Thanh- Chánh Thanh tra Sở Văn hóa-TT-DL, cho biết nhằm ngăn chặn ngay từ đầu hành vi quảng cáo TDĐ, không để các đối tượng cho vay tiếp cận người dân, thời gian qua, lực lượng thanh tra sở phối hợp công an các cấp ra quân kiểm tra, giám sát, thông tin, hướng dẫn các địa phương có biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Qua đó, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TDĐ, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Thanh, các đối tượng cho vay theo kiểu TDĐ thường tiếp cận người dân thông qua việc treo, đặt, dán, phát tờ rơi quảng cáo cho vay ở các chợ, khu dân cư tập trung đông người, đường nông thôn và hoạt động này thường diễn ra vào ban đêm. Do đó, rất cần lực lượng công an cấp xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo liên quan đến hoạt động TDĐ, Sở Văn hóa-TT-DL có công văn đề nghị UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quảng cáo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; đặc biệt, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã trong việc quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về quảng cáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý về quảng cáo được thực hiện chặt chẽ từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Ngoài ra, thường xuyên huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia tháo gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ,… làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự ATGT, an toàn xã hội.

Sở Văn hóa-TT-DL cũng đề nghị các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến sinh viên chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quảng cáo; không tiếp tay cho các đối tượng hoạt động TDĐ; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tuyên chiến với “tín dụng đen”!

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động liên quan đến TDĐ trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Văn hóa-TT-DL, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức 2 cuộc kiểm tra, phát hiện lập biên bản xử lý 8 đối tượng liên quan quảng cáo có nội dung cho vay làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự ATGT, xã hội, thu gom trên 5.500 tờ rơi quảng cáo nội dung cho vay.

Đặc biệt, qua công tác trinh sát phát hiện tờ rơi quảng cáo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Long Hồ kiểm tra nhà trọ X.P. (ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ), lực lượng chức năng thu giữ 20 giấy CCCD, CMND, 71 hợp đồng vay, giấy ghi nợ, với tổng số tiền vay trên các hợp đồng hơn 1,5 tỷ đồng cùng khoảng 150kg tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; vụ việc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng cho vay theo kiểu TDĐ.

Song song đó, lực lượng công an cấp xã nêu cao tinh thần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn quảng cáo cho vay theo kiểu TDĐ, ông Nguyễn Hoàng Khải- Phó Trưởng Công an xã Phú Đức (Long Hồ) cho biết:

Qua công tác trinh sát và nhận tin báo của người dân, Công an xã Phú Đức phát hiện, xử lý 3 đối tượng phát tờ rơi quảng cáo TDĐ ở tuyến đường nông thôn xã Phú Đức, thu giữ trên 3.000 tờ rơi quảng cáo.

Triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động TDĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn;

nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động TDĐ, cho vay nặng lãi, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ,… vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu hoạt động TDĐ; kịp thời phát hiện đấu tranh với các vi phạm pháp luật của các công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, cơ sở kinh doanh có điều kiện, hình thức vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động, các hình thức hụi, các đối tượng có biểu hiện huy động vốn lãi suất cao, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng để xử lý nghiêm.

Tăng cường công tác quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy,… nhằm hạn chế các đối tượng tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động vay lãi nặng, đòi nợ thuê; qua đó, hạn chế việc phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến TDĐ.

Bài, ảnh: HIẾU THÀNH

 

 

Hiện nay, chế tài xử phạt liên quan đến hành vi quảng cáo TDĐ như sau: phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng; phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo không ghi tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo, số lượng in, nơi in trên tranh, ảnh, áp phích, tờ rơi, tờ gấp và các sản phẩm in khác không phải là xuất bản phẩm; phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự ATGT, xã hội; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự ATGT, xã hội.