Bán nhang giả, ở tù thậtBán nhang giả, ở tù thật
16:48 | 26/04/2024
Sản xuất nhang nhưng thương hiệu ít người biết đến, thị trường tiêu thụ hạn chế, Huỳnh Tấn Phát (SN 1971, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) làm giả nhang của các cơ sở khác nổi tiếng hơn để bán nhằm thu lời bất chính.
Không chứng minh được đã giao tiền nên hợp đồng vay bị tuyên vô hiệu
16:31 | 26/04/2024
Hợp đồng cho vay được đôi bên xác nhận nhưng người cho vay không có chứng cứ chứng minh là đã giao tiền nên hợp đồng bị tòa tuyên vô hiệu.
Có tiền sự vẫn không bỏ thói "đỏ đen"
04:22 | 26/04/2024
Từng bị xử phạt hành chính vì hành vi đánh bạc nhưng Trần Quang Tình (SN 1977), Hồ Minh Tuấn (SN 1982), Dương Thị Ánh (SN 1973), Lê Tuyết Nhung (SN 1981)- cùng ngụ huyện Long Hồ vẫn không từ bỏ thói “đỏ đen“ để rồi phải ra tòa lãnh án.
"Mai tặc" lãnh án
21:14 | 25/04/2024
Không nghề nghiệp lại nghiện ma túy, Phạm Văn Hải (SN 1998), Trần Văn Thảo (SN 1998), Nguyễn Thành Sang (SN 1997)- cùng ngụ ấp Thạnh Lợi (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) lợi dụng sơ hở của người dân để trộm mai bán lấy tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện.
Cưỡng chế chuyển giao nhà và đất theo quyết định của tòa ánCưỡng chế chuyển giao nhà và đất theo quyết định của tòa án
18:26 | 25/04/2024
Ngày 24/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi nhà và đất đối với bà Nguyễn Thị Thanh L., ông Huỳnh Vinh S., ông Huỳnh Nguyễn Thanh G., bà Huỳnh Nguyễn Thanh Th., bà Nguyễn Anh Th., ông Đào Quốc C..
Thông báo tìm bị hại
11:21 | 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (PC03) đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc trang sức Huỳnh Thắng, mã số doanh nghiệp: 1501141733, địa chỉ: Số 03-04, khu dân cư Cổ Chiên, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Tranh chấp "món quà tình cảm"
11:19 | 25/04/2024
Người nói cho mượn tiền, người thì cho rằng đó là “món quà tình cảm“ nên phát sinh tranh chấp, khởi kiện ra tòa và qua 2 lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm mới được giải quyết xong.
Che bạc giữa đồng để tụ tập sát phạtChe bạc giữa đồng để tụ tập sát phạt
21:38 | 24/04/2024
Vào khoảng 13 giờ ngày 21/4, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Long Hồ và Công an xã Phú Đức kiểm tra khu đất trống thuộc ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ thì phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng, gồm 10 nam và 1 nữ đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.
Vượt ẩu gây tai nạn chết người
21:34 | 24/04/2024
Điều khiển phương tiện trong lúc tầm nhìn xa bị hạn chế, không mở đèn chiếu sáng, khi gặp tình huống giao thông bất ngờ, bị cáo cho xe tránh vượt không đúng quy định dẫn đến tai nạn làm một người tử vong.
Rủ nhau trộm xe bán lấy tiền mua ma túy
21:38 | 24/04/2024
Với hành vi “Trộm cắp tài sản“, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1992) và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1995, cùng ngụ xã Long Mỹ, huyện Mang Thít) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũng Liêm ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam để điều tra.
Quý I/2024: Hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thôngQuý I/2024: Hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông
15:08 | 24/04/2024
Số liệu được Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 24/4, sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Những trường hợp vi phạm này được phát hiện thông qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Đưa nhau ra tòa vì... "làm giấy tay" khi chuyển nhượng đất
07:12 | 24/04/2024
Nhận chuyển nhượng đất nhưng không làm thủ tục sang tên, đến khi phát hiện phần đất đang sử dụng người khác đứng tên thì phát sinh tranh chấp phải đưa nhau ra tòa giải quyết.
Vừa ra tù, lại tiếp tục trộm cắp tài sản
11:25 | 23/04/2024
Thấy xe gắn máy dựng cặp đường, xung quanh không có người, Nguyễn Hữu Thọ (SN 1989, trú ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ) đến lấy làm phương tiện đi lại. Khi bị công an kiểm tra giấy tờ xe, Thọ biết không thể che giấu nên đã khai ra hành vi sai phạm.
Triển khai mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASMTriển khai mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM
11:13 | 23/04/2024
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM; tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
Bị phạt vẫn không bỏ "đam mê" cờ bạc
05:05 | 23/04/2024
Độ đá gà đang diễn ra chưa phân thắng bại thì lực lượng công an đến kiểm tra, bắt quả tang hàng chục người có mặt tại hiện trường. Trong đó, Ng.V.H. (SN 1980, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm) là người duy nhất bị xử lý hình sự vì trước đó đã có tiền sự với cùng hành vi.
Long Hồ: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong nhóm tụ tập sử dụng trái phép chất ma túyLong Hồ: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong nhóm tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
07:13 | 20/04/2024
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Long Hồ cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra vì có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. 3 đối tượng này liên quan đến vụ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang vào rạng sáng ngày 17/4 tại thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.
Quản lý chặt thị trường vật tư nông nghiệpQuản lý chặt thị trường vật tư nông nghiệp
15:02 | 19/04/2024
Thời điểm này, nông dân trong tỉnh đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu nên nhu cầu sử dụng phân bón (PB), thuốc BVTV tăng cao. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các ngành chức năng trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường PB, thuốc BVTV để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
4 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện
05:38 | 19/04/2024
Ngày 17/4, Trại Tạm giam (Công an tỉnh) công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt đầu năm 2024 cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây.
Giả danh công an, luật sư để lừa đảo qua mạngGiả danh công an, luật sư để lừa đảo qua mạng
21:39 | 18/04/2024
Bị lừa đảo trên không gian mạng, nạn nhân “cầu cứu“ mong lấy lại được tiền bị chiếm đoạt thì tiếp tục rơi vào bẫy lừa đảo một lần nữa. Gần đây, các đối tượng lừa đảo còn giả danh cả công an, luật sư để lừa đảo.
Trộm xe bạn nhậu
11:49 | 18/04/2024
Được rủ nhậu nhưng bị cáo lại lợi dụng sự sơ hở của bạn để lấy trộm 2 xe máy làm phương tiện đi lại và cầm cố trừ nợ.
.