Quý I/2024: Hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Cập nhật, 15:08, Thứ Tư, 24/04/2024 (GMT+7)
Xem video

 

(VLO) Số liệu được Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc vào ngày 24/4, sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Những trường hợp vi phạm này được phát hiện thông qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.

Qua đó, phạt tiền hơn 2.000 tỷ đồng, tước hơn 206.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn. So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng hơn 285.000 trường hợp, phạt tiền tăng hơn 675 tỷ đồng.

Vi phạm nồng độ cồn chiếm đa số trong các trường hợp vi phạm với tỷ lệ 22,23%, còn lại là chạy quá tốc độ cho phép, chở hàng quá tải, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, lái xe dương tính với chất ma túy,...

Cũng trong Quý I, cả nước xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. Ngoài ra, vẫn còn xảy ra một số vụ chống lại CSGT đang thi hành công vụ, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá tình hình trật tự, ATGT quý I cơ bản được bảo đảm, số người chết vì tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm.

Tuy nhiên, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra.

Từ thực tế này, Ủy ban ATGT quốc gia lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT gắn với chủ đề của năm ATGT 2024 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. lực lượng CSGT tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT, tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn như: nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- THANH PHƯƠNG