Có tiền sự vẫn không bỏ thói "đỏ đen"

Cập nhật, 04:22, Thứ Sáu, 26/04/2024 (GMT+7)

Từng bị xử phạt hành chính vì hành vi đánh bạc nhưng Trần Quang Tình (SN 1977), Hồ Minh Tuấn (SN 1982), Dương Thị Ánh (SN 1973), Lê Tuyết Nhung (SN 1981)- cùng ngụ huyện Long Hồ vẫn không từ bỏ thói “đỏ đen” để rồi phải ra tòa lãnh án.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 5/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Long Hồ và Công an xã An Bình đến kiểm tra tại một quán nước giải khát ở ấp An Thuận (xã An Bình, huyện Long Hồ) phát hiện, bắt quả tang hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền của các đối tượng gồm Trần Quang Tình, Hồ Minh Tuấn, Dương Thị Ánh, Lê Tuyết Nhung, Đỗ Văn Út, Đỗ Phạm Anh Duy, Phạm Ngọc Quí, Lê Thanh Long, Nguyễn Hoàng Thanh, Phạm Thị Thùy Linh, Phạm Nguyễn Hoàng Trân, Dương Văn Hợp, Dương Văn Hà, Nguyễn Thị Như Sương.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu và số tiền hơn 4,3 triệu đồng trên chiếu bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào ngày 5/9/2023 đã đến quán nước giải khát của ông H. tại ấp An Thuận để tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu, do Đỗ Văn Út và Đỗ Phạm Anh Duy tổ chức.

Ở mỗi ván, người làm cái là Đỗ Văn Út quy định người chơi có thể đặt cược từ 50.000-500.000đ vào ô cửa “Tài” hoặc cửa “Xỉu”. Sau đó, Út lắc xí ngầu và dựa vào tổng số điểm trên mặt của 3 hạt xí ngầu (từ 3-10 điểm là “Xỉu” và 11 điểm trở lên là “Tài”) để xác định thắng, thua.

Quá trình điều tra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc không đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trong số này, Trần Quang Tình, Hồ Minh Tuấn, Dương Thị Ánh và Lê Tuyết Nhung từng bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi tương tự nên đã bị Công an huyện Long Hồ khởi tố bị can, khởi tố vụ án về hành vi “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trần Quang Tình, Hồ Minh Tuấn, Dương Thị Ánh và Lê Tuyết Nhung thừa nhận hành vi phạm tội như những gì cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ đã truy tố.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo biết việc đánh bạc là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện cho thấy thái độ xem thường pháp luật. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình điều tra cũng như tại tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Do đó, TAND huyện Long Hồ tuyên phạt Trần Quang Tình, Hồ Minh Tuấn, Dương Thị Ánh và Lê Tuyết Nhung- mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “Đánh bạc”.

PHẠM TẤN