Bạn nghiện rủ nhau đi trộm

Cập nhật, 15:00, Thứ Năm, 28/09/2023 (GMT+7)

Để có tiền mua ma túy sử dụng, các đối tượng đã rủ nhau đi trộm dù trước đó đã nhiều lần “vào tù, ra khám” về hành vi trộm và mua bán ma túy.

Lê Thanh Bảo (SN 1999, trú ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) 2 lần bị phạt tù tội trộm và nhiều lần bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Sau khi chấp hành xong bản án 2 năm 6 tháng tù giam tội trộm, Bảo về địa phương kết thân với Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, trú Khóm 1, Phường 3, TP Vĩnh Long), trước đó cũng vừa chấp hành xong bản án 7 năm tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy và 1 năm tù giam tội trộm. Do tái nghiện và làm thuê không đủ tiền mua ma túy sử dụng nên Sang và Bảo rủ nhau đi trộm cắp.

Khoảng 3 giờ sáng 24/12/2022, Bảo đi bộ trên đường Phạm Thái Bường tìm tài sản trộm và phát hiện trước một cửa hàng thời trang có dựng 3 xe gắn máy không người trông coi. Bảo liền đến dẫn xe Super Dream 64K4-9159 vào chỗ tối bứt dây điện rồi nổ máy chạy đến cầu Kinh Cụt (Phường 1) đưa xe cho Sang kêu đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Sang sợ để nguyên chiếc khó bán nên đổi một số bộ phận trên xe 64K4-9159 qua xe mình đang sử dụng. Do chưa bán được nên Sang để xe 64K4-9159 tại bãi đất trống đối diện nhà, đến ngày 26/12/2022 thì bị Công an Phường 4 phát hiện, thu giữ. Trong lúc cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ việc, Bảo và Sang tiếp tục thực hiện vụ trộm khác.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 18/1/2023, Bảo đi xung quanh khu vực đường Trần Phú tìm tài sản trộm. Đến trước cửa hàng điện thoại và phụ kiện điện thoại di động H.H. thấy cổng rào và cửa nhà khóa, bên trong sân có 2 xe ô tô đang đậu. Bảo đưa tay qua khe hở hàng rào giật mạnh tay nắm cửa ô tô thì cửa xe bật mở.

Bảo leo rào vào mở cửa xe lấy túi nilon đựng nhiều điện thoại di động hiệu Nokia, pin và sạc dự phòng đem về đưa Sang cất giấu, chờ tiêu thụ. Sau đó, Bảo cho biết trong ô tô tại cửa hàng H.H. còn nhiều túi nilon và thùng giấy đựng điện thoại và phụ kiện điện thoại, rủ Sang quay lại trộm tiếp.

Sang đồng ý điều khiển xe chở Bảo đi, đến nơi Sang ngồi ngoài canh đường, còn Bảo leo rào vào mở cửa xe lấy các thùng giấy bên trong có loa nghe nhạc, cáp sạc, bộ sạc, tai nghe,… chở về nhà trọ của Sang cất giấu.

Trưa hôm sau, Sang lấy 18 điện thoại di động hiệu Nokia và hơn 20 cục pin điện thoại mang đến tiệm điện thoại ở Phường 9 bán được 2 triệu đồng. Đến ngày 20/1/2023, biết Bảo bị mời làm việc, Sang đã chuộc lại các tài sản trên đưa Bảo giao nộp công an.

Kết luận định giá điện thoại di động và phụ kiện điện thoại Bảo và Sang lấy trộm trị giá hơn 16 triệu đồng; còn xe gắn máy 64K4-9159 trị giá hơn 7,9 triệu đồng.

Chỉ vì nghiện ma túy và chây lười lao động, Bảo và Sang đã cố ý thực hiện hành vi trộm tài sản của người khác nhiều lần trong khi bản thân đã có tiền án và chưa được xóa án nên bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố.

Trước đó, Bảo còn thực hiện một vụ trộm khác trên địa bàn huyện Long Hồ bị khởi tố và bị TAND huyện Long Hồ phạt 1 năm 3 tháng tù giam. Do đó, lần vi phạm này, Bảo được xác định có vai trò chính, trực tiếp thực hiện hành vi lấy trộm, còn Sang giúp sức bằng cách đem tài sản đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài nên cần tuyên Bảo mức án cao hơn Sang để răn đe.

Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Thanh Bảo 2 năm tù giam, tổng hợp hình phạt 1 năm 3 tháng tù của TAND huyện Long Hồ, buộc Bảo chấp hành chung hình phạt là 3 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Thanh Sang 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG