Cảnh sát cơ động: Xung kích đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Cập nhật, 05:56, Thứ Năm, 27/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Lịch sử Công an nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn vươn cao ngọn cờ truyền thống bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trải qua 47 năm xây dựng và chiến đấu, lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh Vĩnh Long luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Cảnh sát cơ động huấn luyện chó nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.
Cảnh sát cơ động huấn luyện chó nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Để đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ của cách mạng, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Công an và chuyển giao tổ chức nhiệm vụ bảo vệ nội địa của công an nhân dân vũ trang sang lực lượng cảnh sát nhân dân, ngày 15/4/1974, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã tổ chức lễ tuyên thệ và đưa lực lượng cảnh sát bảo vệ (nay là cảnh sát cơ động) chính thức đi vào hoạt động.

Theo Thượng tá Trần Văn Hóa- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự giúp đỡ, yêu thương đùm bọc của nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, khẳng định được vị trí, vai trò là đơn vị xung kích trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thành tích chung của lực lượng công an Vĩnh Long.

Trong công tác bảo vệ mục tiêu, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác đảm bảo 24/24 giờ bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Riêng năm 2020, đơn vị đã tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối 250 cuộc họp, hội nghị quan trọng, hướng dẫn 10 đoàn khách Trung ương, 4 đoàn khách nước ngoài đến liên hệ công tác, bảo vệ an toàn tuyệt đối 69 chuyến vận chuyển hàng đặc biệt đúng địa chỉ, thời gian.

Bên cạnh đó, đơn vị xây dựng, hoàn thiện kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thượng úy Phan Văn Giây- Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động- cho biết, phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên trong công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt, canh gác các mục tiêu trọng điểm và tham gia áp giải các bị can, bị cáo, phạm nhân.

Năm 2020, đoàn viên thanh niên đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra, phát hiện 4 vụ với trên 70 đối tượng hình sự, ma túy, gây rối trật tự công cộng.

Xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện

Công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện được quan tâm, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. 100% đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”.

Theo Thượng tá Trần Văn Hóa, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị rất chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ nghĩa vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ kỷ luật.

Song song đó, mỗi cá nhân luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khả năng tổ chức chỉ huy tác chiến, sử dụng thành thạo những trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ mới, công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống, lực lượng cảnh sát cơ động rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Phát huy truyền thống, lực lượng cảnh sát cơ động rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đơn vị cũng đã thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Đoàn thanh niên với mô hình “Tuổi trẻ cảnh sát cơ động thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Công an nhân dân” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tác phong làm việc, tính nhân văn trong các hoạt động nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh vững vàng, nâng cao đạo đức cách mạng và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống.

“Thông qua mô hình, cán bộ, chiến sĩ vận dụng trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, hướng đến mục tiêu lớn là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”- Thượng úy Phan Văn Giây chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát cơ động xây dựng kế hoạch hàng năm, triển khai hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chuyên sâu và thực hành các phương án chiến đấu giải tán đám đông, phòng chống bạo loạn, chống khủng bố, giải cứu con tin, truy bắt đối tượng nguy hiểm,...

Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, thu thập, phân tích xử lý tình huống, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

“Đơn vị xác định việc cần phải làm và làm thật tốt là phải xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng chân chính, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, bằng những hành động cụ thể là bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tuân thủ pháp luật Nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”- Thượng tá Trần Văn Hóa khẳng định.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG