Trên 2,4 tỷ đồng xử phạt vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu

Cập nhật, 14:49, Thứ Tư, 26/05/2021 (GMT+7)

 

Nhiều vụ kinh doanh hàng giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc bị phát hiện.
Nhiều vụ kinh doanh hàng giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc bị phát hiện.

(VLO) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh- Lê Thanh Phong cho biết từ đầu năm đến nay, các hành vi vi phạm phổ biến trong kinh doanh hàng hóa bị phát hiện như: vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả nhãn hiệu, hàng vi phạm nhãn, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng, sản xuất sản phẩm không công bố hợp quy, sử dụng nhân viên trực tiếp bán xăng dầu không được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường,…

Từ tháng 12/2020 đến nay, đã xử lý 134 vụ với 152 hành vi vi phạm (chiếm trên 62% số vụ kiểm tra), với trên 2,4 tỷ đồng xử phạt. Trong đó, trên 1,1 tỷ đồng phạt hành chính, trị giá hàng hóa tịch thu trên 1,3 tỷ đồng và trên 1.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Chỉ tính riêng tháng 5/2021, đã phát hiện và xử lý 20/33 vụ, với gần 700 triệu đồng xử phạt.

Đáng nói là, qua kiểm tra đột xuất, phát hiện 19/19 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh; 40/55 vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn,... Qua đó, phạt hành chính với gần 241 triệu đồng, tịch thu hàng trị giá trên 960 triệu đồng.

Nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi, thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021- 2025; tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, mua bán thuốc lá xì gà do nước ngoài sản xuất; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm,...

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN