Hơn 700 ca mắc sốt xuất huyết, có 1 ca tử vong

Cập nhật, 09:17, Thứ Sáu, 15/07/2022 (GMT+7)

 

Để khống chế không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch trên địa bàn, Vĩnh Long triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch.
Để khống chế không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch trên địa bàn, Vĩnh Long triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch.

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long ghi nhận trên 700 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, có 30 ca nặng và 1 trường hợp tử vong. Các tuần cuối tháng 6, mỗi tuần toàn tỉnh ghi nhận trên 100 ca mắc. Tỷ lệ bệnh nặng khá cao chiếm hơn 5% số ca mắc, cao hơn so với trung bình khu vực phía Nam. Toàn tỉnh xảy ra gần 160 ổ dịch nhỏ, nhiều nhất là ở TX Bình Minh, huyện Bình Tân và Trà Ôn.

Để phòng bệnh SXH, TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết, người dân nên dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để vệ sinh, dọn dẹp nơi sinh sống, làm việc, những vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi lăng quăng, muỗi phát triển gây bệnh SXH.

Ngoài ra, cho các chất như muối ăn, vôi bột, bột giặt, dầu ăn… vào các dụng cụ chứa nước, những khu vực đọng nước để tiêu diệt lăng quăng. Người dân cần lưu ý nếu có biểu hiện như sốt, nhức mỏi, đau cơ không có nguyên nhân, hoặc có xuất huyết da thì sớm đến khám và điều trị tại cơ sở y tế; không tự ý mua thuốc điều trị.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN