Không để vùng trắng về công tác tư tưởng

Cập nhật, 05:52, Thứ Ba, 27/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết ngành tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, ngành tuyên giáo thực hiện tốt vai trò tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp.

Đặc biệt, công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; báo chí xuất bản; văn hóa, văn nghệ; khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, ngành thống nhất chọn phương châm, khẩu hiệu hành động là “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”.

Theo đó, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, phương pháp làm việc theo hướng bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nâng cao khả năng dự báo.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành là tiếp tục đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Nâng cao hiệu quả các đoàn kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Song song đó, kịp thời định hướng, dẫn dắt thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội đối với cán bộ, đảng viên cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, công tác tuyên giáo phải đáp ứng các yêu cầu: phải có tính Đảng, tính chiến đấu, phải truyền cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên.

Công tác giáo dục và thuyết phục phải được nâng cao đặc biệt là chú trọng tới tính thực tiễn, nêu cao vai trò trách nhiệm từ đó mới chống được quan liêu trong tư tưởng, hành động.

Ngoài ra, phải triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm có khâu đột phá.

Trong công tác tuyên giáo, luôn phải đặt quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng thời phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

AN NHIÊN