Huy động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm

Cập nhật, 07:34, Thứ Sáu, 19/08/2022 (GMT+7)

 

Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm của các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên.
Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm của các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên.

Cùng với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, điều tra phá án, công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được ngành công an phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai rộng khắp, huy động hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào cuộc. Qua phong trào, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm

Tỉnh Vĩnh Long trong những năm qua tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở, với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tuyên dương, khen thưởng.

Theo BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, từ 40 mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, đến nay đã nhân rộng thành 349 mô hình.

Ngoài công tác giữ gìn an ninh trật tự nơi cư trú, Đội Dân phòng ấp Tường Tín (xã Thới Hòa- Trà Ôn) còn tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, kết hợp công an địa phương tuần tra, xử lý nhiều trường hợp sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản, giải tán thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, điều tiết giao thông khi xảy ra tai nạn; phối hợp giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không để các sự việc diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Út- thành viên Đội Dân phòng- chia sẻ: “Các thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, không ngại khó khăn và luôn ý thức được trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.

Bà Đặng Thị Bé Sáu- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn cho biết, qua phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 100% khu dân cư, xã- thị trấn, cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự đăng ký đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh, huyện vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; kết hợp với các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên, phong trào “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ”; mô hình “Tổ nhân dân tự quản, phòng chống tội phạm”, “Phòng chống ma túy trong công nhân viên chức lao động”, Đề án “Xây dựng khu dân cư an toàn, hộ gia đình an toàn”.

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Theo BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, trong công tác vận động, tuyên truyền và phát động phong trào, lực lượng công an phối hợp ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh, lực lượng công an phối hợp với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,…

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của Nhân dân ngày càng nâng cao, kinh tế- xã hội phát triển, cảnh quan môi trường “sáng- xanh- sạch- đẹp”, giao thông nông thôn được mở rộng; đặc biệt là an ninh trật tự được đảm bảo, tai nạn giao thông, cháy nổ được kiềm chế và kéo giảm.

Vĩnh Long hiện có 66/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), TX Bình Minh và huyện Bình Tân hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2023 huyện Tam Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, ngành công an thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, hỗ trợ địa phương hoàn thành tiêu chí về an ninh trong xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh công tác nghiệp vụ, ngành công an thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, hỗ trợ địa phương hoàn thành tiêu chí về an ninh trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá: “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm là dịp kiểm điểm và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh”.

Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân và vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp ở các xã- phường- thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Ra đời trong cao trào của Cách mạng Tháng Tám, trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần tô thắm thêm trang sử vàng vẻ vang của dân tộc. Mọi chiến công và sự trưởng thành của lực lượng công an đều gắn liền với công lao giúp đỡ to lớn của Nhân dân và truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhân dân, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TẤN ANH