Ban đêm lái ghe ra sông trộm cát

Cập nhật, 11:22, Thứ Sáu, 06/05/2022 (GMT+7)

 

Bị cáo Huỳnh Văn Công.
Bị cáo Huỳnh Văn Công.

(VLO) 5 tháng sau khi bị phạt hành chính vì hành vi khai thác cát trái phép, Huỳnh Văn Công (SN 1962, ngụ huyện Chợ Lách- Bến Tre) tái phạm nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, khuya 6/10/2021, trên tuyến sông Cổ Chiên (đoạn thuộc xã Bình Hòa Phước- Long Hồ), Tổ kiểm tra hoạt động khai thác cát sông của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) phát hiện Huỳnh Văn Công và H.H.T. (SN 1994, ngụ tỉnh Bến Tre) đang thực hiện hành vi bơm, hút cát từ lòng sông lên ghe gỗ không biển số.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, trên phương tiện có 4,6m3 nhưng không ai xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) thụ lý.

Quá trình điều tra phát hiện Huỳnh Văn Công từng có 1 tiền sự vì hành vi khai thác cát sông không phép, bị UBND huyện Chợ Lách phạt hành chính 30 triệu đồng vào ngày 21/5/2021 nhưng chưa nộp phạt đã tái phạm.

Huỳnh Văn Công khai nhận, ngày 6/10/2021, H.V.H. (SN 1988) thuê Huỳnh Văn Công và H.H.T. trộm cát bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thực hiện kế hoạch, khuya cùng ngày, Huỳnh Văn Công và H.H.T. điều khiển ghe gỗ đến thủy phận sông Cổ Chiên, đoạn thuộc xã Bình Hòa Phước rồi thả ống xuống lòng sông hút cát và bị công an phát hiện.

Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định tang vật và theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường, đây là loại cát xây dựng thông thường, trị giá 276.000đ.

Mở rộng điều tra, H.V.H. khai nhận, phương tiện dùng khai thác trái phép mua lại của một người đàn ông ở tỉnh Bến Tre nhưng không có giấy đăng ký theo quy định. H.V.H. thừa nhận có sự bàn bạc với H.H.T. và Huỳnh Văn Công việc trộm cát bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tuy nhiên, do H.V.H. và H.H.T. chưa có tiền án, tiền sự về một trong các hành vi được quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người này hành vi khai thác khoáng sản là cát sông không có giấy phép.

Đối với Huỳnh Văn Công, do đã có tiền sự nhưng tái phạm nên bị truy tố vì hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Huỳnh Văn Công gây tác động đến môi trường, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long vào ngày 27/4, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Công 6 tháng tù vì tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG