Trên 940 trẻ em bị tai nạn thương tích

Cập nhật, 10:12, Thứ Tư, 06/07/2016 (GMT+7)

Đó là số trẻ em bị tai nạn thương tích (TNTT) được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận điều trị trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, đa phần là bị súc vật cắn, té, bỏng, điện giật, tai nạn giao thông, đuối nước, ong đốt.

Tuy các trường hợp trên may mắn được cấp cứu kịp thời, chưa nguy hiểm đến tính mạng, song những tai nạn này ít nhiều để lại sự sợ hãi, nỗi ám ảnh tâm lý đối với bản thân các em.

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, mỗi ngày cả nước có 580 trẻ em bị TNTT, cao gấp 8 lần các nước phát triển.

Nguyên nhân: nhiều địa phương, nhiều gia đình chưa thực sự coi trọng việc phòng ngừa TNTT cho trẻ em trong khi môi trường sống và môi trường xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNTT.

THÚY QUYÊN