Tái phạm trong lúc tại ngoại điều tra

Cập nhật, 05:41, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)

Trên đường về quê, Truyền Anh Huy (SN 1989, ngụ Phường 5- TP Vĩnh Long) thấy cáp viễn thông sà xuống đất nên cắt trộm. Sau đó, Huy cùng đồng bọn mang “chiến lợi phẩm” đến chỗ vắng chia thành từng đoạn nhỏ chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Bị cáo Truyền Anh Huy nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Truyền Anh Huy nghe tòa tuyên án.

Ngoài Huy, còn có người bạn đi cùng là Đỗ Trọng Sang (SN 1988, ngụ TP Vĩnh Long) tham gia “công đoạn” chia nhỏ đoạn cáp nhưng do hành vi chưa cấu thành tội phạm nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính.

Đối với Huy, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Mang Thít) quyết định khởi tố bị can vì tội “Trộm cắp tài sản”.

Đáng lên án, trong thời gian bị khởi tố nhưng được tại ngoại phục vụ quá trình điều tra, Huy liên tiếp gây ra 2 vụ trộm tài sản ở huyện Vũng Liêm và TP Vĩnh Long.

Ngày 20/9/2019, TAND huyện Mang Thít đưa ra xét xử vụ án trên và tuyên phạt bị cáo Truyền Anh Huy 1 năm 6 tháng tù.

Tại tòa, bị cáo Huy khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 26/5/2019, Huy được Sang chở bằng xe gắn máy về xã Hòa Tịnh (Mang Thít) thăm quê ngoại.

Khi đến khu vực ấp Hòa Bình 1 (xã Hòa Tịnh), Huy thấy bên phải đường có một đoạn dây cáp viễn thông sà xuống đất nên nảy sinh ý định cắt trộm và rủ Sang cùng thực hiện.

Được Sang gật đầu đồng ý, Huy quay về nhà lấy “đồ nghề” rồi trở lại gặp Sang. Lúc này khoảng 22 giờ đêm, Huy trèo lên hàng rào sắt cắt được đoạn cáp rồi cùng Sang chở đến khu vườn vắng tiếp tục cắt dây cáp ra từng đoạn ngắn để dễ mang đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng Công an xã Hòa Tịnh trên đường tuần tra phát hiện, thu giữ vật chứng.

Ngày 24/6/2019, Huy bị Công an huyện Mang Thít khởi tố vì hành vi “Trộm cắp tài sản”, riêng hành vi của Sang do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ bị phạt hành chính.

Quá trình điều tra xác định, đoạn dây cáp bị cắt trộm dài 30,5m, trị giá hơn 1,5 triệu đồng. Dù đang bị khởi tố nhưng được tại ngoại phục vụ quá trình điều tra, Huy vẫn chứng nào tật nấy và tiếp tục phạm tội.

Cụ thể, ngày 4/7/2019, Huy cùng Nguyễn Hoàng Vĩnh (SN 1985, ngụ Phường 4- TP Vĩnh Long) đột nhập vào nhà một người dân ở xã Trung Ngãi (Vũng Liêm) lấy trộm chiếc tivi.

Đến ngày 11/7, Huy cùng đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1993, ngụ xã Long Phước- Long Hồ) lấy trộm 2 máy tính xách tay ở khu vực Phường 4 (TP Vĩnh Long).

Đối với 2 vụ trộm này, Công an huyện Mang Thít đã thông báo đến Công an huyện Vũng Liêm và Công an TP Vĩnh Long tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Mang Thít, bị cáo Huy khai nhận bản thân từng có 1 tiền án vì tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND huyện Vũng Liêm kết án 1 năm 6 tháng tù. Bị cáo chấp hành xong án phạt tù vào cuối tháng 2/2019 thì đến tháng 5/2019 đã tiếp tục tái phạm.

Bị cáo biện minh cho hành vi phạm tội là do cần tiền tiêu xài nên đi trộm. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, thiệt hại tài sản.

Tuy nhiên, xét bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng… nên quyết định xử phạt bị cáo Truyền Anh Huy mức án 1 năm 6 tháng tù.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG