Trộm, cướp liên tiếp trong một tuần

Cập nhật, 05:40, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)

Do cần tiền mua ma túy sử dụng nên trong vòng một tuần, Dương Thành Chừng (SN 1994, trú Khóm 4, phường Thành Phước- TX Bình Minh) đã thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm, cướp lấy 2 xe gắn máy và 1 điện thoại di động đem bán.

Dương Thành Chừng là đối tượng nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên thường lợi dụng sơ hở của người khác lấy trộm tài sản đem bán kiếm tiền xài.

Khoảng 1 giờ ngày 16/7/2019, Chừng đi bộ trên QL1 tìm tài sản trộm và phát hiện trước sân cỏ bóng đá nhân tạo ở ấp Thuận Tiến A (xã Thuận An) có một thanh niên say rượu nằm ngủ, cạnh bên dựng xe gắn máy biển số 64H1- 02810 gắn sẵn chìa khóa.

Chừng đi lại gần, thấy trong túi quần của người thanh niên có điện thoại di động, liền lấy xe và điện thoại chạy đến khóm Đông Bình A (phường Đông Thuận) tìm chỗ tiêu thụ. Sau khi bán điện thoại cho một người (không rõ họ tên, địa chỉ) được 300.000đ, Chừng đi mua ma túy đá sử dụng.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Chừng điều khiển xe 64H1- 02810 định qua TP Cần Thơ bán nhưng vừa đến cổng Khu công nghiệp Hoàng Quân thì bị Công an TX Bình Minh yêu cầu dừng phương tiện và mời làm việc. Tại cơ quan điều tra, Chừng thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp nêu trên.

Do Chừng đã có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản nhưng chưa chấp hành lại tiếp tục vi phạm nên Công an TX Bình Minh đã bắt tạm giam Dương Thành Chừng để điều tra.

Hiện Công an TX Bình Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND TX Bình Minh đề nghị truy tố Dương Thành Chừng về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi trộm xe và điện thoại nêu trên, quá trình điều tra mở rộng, Chừng còn khai nhận: Vào ngày 8/7/2019, do cần tiền mua ma túy nên Chừng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người chạy xe ôm.

Sau đó, Chừng thuê xe của anh Nguyễn Ngọc Văn đi từ phường Đông Thuận (TX Bình Minh) đến Đường tỉnh 908 thuộc xã Phú Thịnh (Tam Bình) thì dùng vật nhọn khống chế anh Văn cướp xe gắn máy cùng một số giấy tờ liên quan.

Do vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Tam Bình nên Công an TX Bình Minh đã bàn giao vụ cướp tài sản cho Công an huyện Tam Bình thụ lý.

PHI TÙNG- DIỄM PHƯỢNG