Tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả

Cập nhật, 07:50, Thứ Hai, 27/02/2023 (GMT+7)

Sáng 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối điểm cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, năm 2023, Bộ Y tế đặt mục tiêu tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Ngành cũng tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu như: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93,2%; đạt 12 bác sĩ, 32 giường bệnh trên
10.000 dân…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn ngành y tế.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành y tế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch. Thủ tướng yêu cầu, ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

THÚY QUYÊN