Hơn 310 mô hình phòng chống tội phạm ở nông thôn

Cập nhật, 23:43, Thứ Tư, 03/08/2022 (GMT+7)

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác đã tạo được sức hút, lan tỏa và đem lại hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh có 319 mô hình phòng, chống tội phạm ở nông thôn được hình thành theo cơ chế “dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi”, có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, công an nhân dân hướng dẫn. Tiêu biểu như các mô hình: “Cụm liên kết bảo vệ an ninh, trật tự”, “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư”, “Tổ liên gia tự quản”…

Nhiều mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự đang phát huy hiệu quả như: “CLB xe honda khách phòng, chống tội phạm”, “CLB nhà cho thuê phòng, phống tội phạm”, “Khu dân cư không tiếng ồn”, “Phòng chống bạo lực học đường”… Riêng mô hình “Cổng an ninh trật tự” hiện có trên 1.050 cổng và 23 kẻng an ninh nhân dân. Thông qua các mô hình đã phát huy được vai trò tự quản của Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần nâng tổng số xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự
đạt 91%.

AN CHI