Vẻ đẹp hút hồn của nhà thờ đổ trong ráng chiều hoàng hôn

Cập nhật, 11:24, Thứ Bảy, 21/08/2021 (GMT+7)

Xưa nay, mảnh đất thành Nam luôn nổi tiếng là nơi sở hữu số lượng nhà thờ nhiều nhất tại miền Bắc, nhà thờ đổ Nam Định luôn thu hút du khách với vẻ đẹp hoang sơ, hội tụ tinh hoa của trời biển, nắng gió. Đây là điểm tham quan độc đáo thu hút rất nhiều du khách.

Nhà thờ đổ Nam Định trong buổi chiều hoàng hôn tháng 8/2021. (Ảnh:Trần Tài)
Nhà thờ đổ Nam Định trong buổi chiều hoàng hôn tháng 8/2021. (Ảnh:Trần Tài)

Từ Hà Nội, du khách đi theo quốc lộ 1A, rẽ vào quốc lộ 21, về thành phố Nam Định, qua cầu Đò Quan, về huyện tới Hải Hậu. Đến trung tâm huyện (cầu Yên Định) tìm đường tới thị trấn Cồn (cách cầu Yên Định khoảng 8 km). Ở đây có biển chỉ dẫn (phía bên trái): Văn Lý 3 km. Theo biển chỉ dẫn, du khách có thể đến thăm Nhà thờ đổ.

Nét đẹp người lao động vùng biển cả. (Ảnh Trần Tài)
Nét đẹp người lao động vùng biển cả. (Ảnh Trần Tài)

Phượt nhà thờ đổ Nam Định là một trong những cung phượt phổ biến với nhiều các bạn trẻ năng động và ưa trải nghiệm. Trên cung phượt này, du khách có thể ngắm biển và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên độc đáo ở nơi đây.

Thuyền bè đánh cá ttrở về sau chuyến ra khơi. Đây cũng là nơi mà giới trẻ rất thích chụp ảnh bởi, hoàng hôn và bình minh là khung giờ vàng tạo ra vẻ đẹp xung quanh nhà thờ đổ. (Ảnh Trần Tài)
Thuyền bè đánh cá ttrở về sau chuyến ra khơi. Đây cũng là nơi mà giới trẻ rất thích chụp ảnh bởi, hoàng hôn và bình minh là khung giờ vàng tạo ra vẻ đẹp xung quanh nhà thờ đổ. (Ảnh Trần Tài)

Theo như lịch sử ghi nhận, vào năm 1996, biển bắt đầu xâm lấn vào đất liền dài hơn 1km. Sự xâm lấn đó đã khiến ngôi làng trải dài theo bãi biển Xương Điền bị biến mất. Một số công trình kiến trúc lớn trên biển như nhà thờ đã bị những cơn sóng đánh đổ xuống. Nhưng riêng chỉ có nhà thờ thánh Maria Madalena vẫn còn đó không bị sóng đánh đổ nhưng nó cũng không còn nguyên vẹn như trước.

Điểm đến nhà thờ đổ cũng là bến để các thuyền chài trở về sau mỗi chuyến ra khơi, vì vậy mỗi buổi chiều người dân lại ra đây đón thuyền để lấy cả mang ra chợ bán. (Ảnh: Trần Tài)
Điểm đến nhà thờ đổ cũng là bến để các thuyền chài trở về sau mỗi chuyến ra khơi, vì vậy mỗi buổi chiều người dân lại ra đây đón thuyền để lấy cả mang ra chợ bán. (Ảnh: Trần Tài)

 Trước bùng dịch Covid lần thứ 4 này, nhà thờ đổ đã đón rất nhiều khách du lịch, đặc biệt giới trẻ về đây check-in, sống ảo.

Nhà thờ đổ không chỉ bởi vẻ đẹp là nhà mang nét hoài cổ mà cảnh quan, hoàng hôn và bình minh là điểm nhấn khiến cho nhà thờ đổ trở nên huyền ảo, lung linh, đẹp đến mê hoặc khiến nhiều bạn trẻ không thể bỏ qua.

Đặc biệt sự hoang tàn, trơ trọi giữa thiên nhiên thanh bình là điểm nhấn khiến nhà thờ đổ trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ và du khách yêu thích sự mới lạ và độc đáo.

Nhiều bạn trẻ thích ngắm hoàng hôn nên đã ra chụp ảnh và sống ảo. (Ảnh: Trần Tài
Nhiều bạn trẻ thích ngắm hoàng hôn nên đã ra chụp ảnh và sống ảo. (Ảnh: Trần Tài

Ngoài việc khám phá nhà thờ đổ, du khách còn có thể chiêm ngưỡng những thuyền bè đánh cá tấp nập ra vào. Vẻ đẹp hoang sơ bên cạnh cuộc sống mưu sinh của những người dân chài cần cù, chất phác giữa thiên nhiên thanh bình mang lại những cảm giác mới lạ cho khách du lịch ghé thăm. 

Dù đang dịch bệnh nhưng, Nam Định chưa phải thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều bạn trẻ vẫn tranh thủ tới đây chụp ảnh, sống ảo. (Ảnh Trần Tài)
Dù đang dịch bệnh nhưng, Nam Định chưa phải thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều bạn trẻ vẫn tranh thủ tới đây chụp ảnh, sống ảo. (Ảnh Trần Tài)

Những tác động của dịch bệnh trong thời gian gần đây khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Thành phố Nam Định đã thực hiện các biện pháp phòng dịch và hạn chế tập trung đông người, do đó các nguồn thu thông qua hoạt động bán hàng và trông xe của người dân bị ảnh hưởng. 

Trong mùa dịch, không khí ồn ào tập nập mỗi khi thuyền bè đi về nay đã thay bằng vẻ tĩnh lặng, yên bình. Hiện nay hoạt động tiếp đón du khách về thăm nhà thờ đổ Nam Định cũng đã được tạm dừng để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra dịch bệnh.

Trong thời gian tới, khi dịch bệnh qua đi, chắc chắn nhà thờ đổ Nam Định sẽ là địa điểm lý tưởng cho chuyến đi cuối tuần của những du khách ưa thích sự bình dị, đẹp đẽ của bình minh trên biển cũng như tìm hiểu cuộc sống của người dân vùng đất thành Nam.

Theo Thanh Tùng/Báo điện tử Dân Việt (DanViet.vn)

Các tin khác: