Bị khởi tố vẫn tiếp tục trộm

Cập nhật, 06:54, Thứ Ba, 18/01/2022 (GMT+7)

Đang bị khởi tố và tại ngoại điều tra, Trương Hoàng Anh Thy (SN 1974- trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) cùng bạn nghiện tiếp tục trộm nên bị phạt nặng.

Trương Hoàng Anh Thy từng bị phạt 9 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi chấp hành xong án phạt, Thy về địa phương tiếp tục sử dụng ma túy nên bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong trại cai nghiện, Thy quen Nguyễn Tuấn Vinh (SN 1982- trú ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh- Long Hồ) và Nguyễn Hoàng Phương (SN 1981- trú ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè- Tiền Giang). Do đều nghiện ma túy nên khi hết hạn cai nghiện về địa phương, Thy, Phương và Vinh rủ nhau thực hiện nhiều vụ trộm để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 15/6/2021, Thy điều khiển xe gắn máy đến bến xe buýt TP Vĩnh Long gặp Phương và Vinh bàn bạc việc đi trộm. Sau đó, Thy điều khiển xe chở Phương đi tìm tài sản trộm, còn Vinh ở lại quán cà phê chờ. Đến đường Phạm Hùng, Thy và Phương phát hiện xe ô tô 64A-022.66 đậu trước nhà số 268/1 liền dừng lại thay nhau tháo lấy 2 kính chiếu hậu, cần gạt nước trước và sau mang về cho Vinh cất giữ và mang đi bán.

Sau khi bị bắt, Thy bị cơ quan điều tra khởi tố và cho tại ngoại nhưng vẫn tiếp tục trộm. Cụ thể, chiều 11/9/2021, Thy đi bộ ngang Bưu cục chuyển phát nhanh J&T Express trên đường Phạm Hùng, phát hiện xe gắn máy 64B1-738.43 hiệu Yamaha Jupiter không người giữ liền lấy mang đi cầm, lấy tiền mua ma túy sử dụng và bị cơ quan điều tra phát hiện.

Kết luận định giá kính chiếu hậu, cần gạt nước trước và sau xe ô tô 64A-022.66 trị giá hơn 3,1 triệu đồng, xe gắn máy 64B1-738.43 trị giá hơn 14,4 triệu đồng, tổng giá trị tài sản Thy chiếm đoạt hơn 17 triệu đồng; còn Phương và Vinh chỉ tham gia vụ trộm đêm 15/6/2021, tài sản chiếm đoạt trị giá hơn 3,1 triệu đồng.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Trương Hoàng Anh Thy, Nguyễn Hoàng Phương và Nguyễn Tuấn Vinh về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Thy, Phương, Vinh đều có nhân thân xấu, nhiều lần bị phạt tù về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản nhưng vẫn tái phạm. Hành vi của Thy, Phương, Vinh được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây bất an, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo nhận thức được hành vi mà mình thực hiện là sai nhưng vẫn cố ý vi phạm, thể hiện sự xem thường luật pháp. Cụ thể, khi thực hiện tội phạm, Thy giữ vai trò chính, là người chở Phương tìm tài sản trộm, cất giấu và tìm nơi tiêu thụ, tài sản chiếm đoạt có giá trị lớn hơn nên hình phạt cần nặng hơn. Còn Phương và Vinh là người rủ rê, khởi xướng, cùng thực hiện tội phạm và tìm nơi tiêu thụ nên cũng cần có xử mức án tương xứng để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trương Hoàng Anh Thy 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Hoàng Phương và Nguyễn Tuấn Vinh mỗi người 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG