Trao 39 giải thưởng Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 11

Cập nhật, 14:31, Thứ Hai, 26/09/2022 (GMT+7)
UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tổ chức cuộc thi.
UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tổ chức cuộc thi.

(VLO) Ngày 25/9, Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Tỉnh Đoàn và Sở GD- ĐT tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 11 và phát động cuộc thi lần thứ 12, năm học 2022-2023.

BTC trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 21 giải khuyến khích cho 59 tác giả và đồng tác giả.

Ở cuộc thi lần thứ 11, có 7.554 sản phẩm tham gia dự thi. Đơn vị huyện Trà Ôn nhiều năm liền giữ vững số sản phẩm tham gia cấp trường luôn ở mức cao trên 1.000 sản phẩm và năm nay tăng 470 sản phẩm.

BTC khen thưởng tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất.
BTC khen thưởng tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận sự tham gia tích cực của gia đình, nhà trường trong việc đồng hành, hướng dẫn các em định hình ý tưởng, đầu tư nghiên cứu, thiết kế sản phẩm. Nhiều sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo, có thể tiếp tục nghiên cứu, phát triển để ứng dụng phục vụ đời sống, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn, thời sự ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em tiếp tục chủ động tìm tòi, khám phá, học hỏi về những thành tựu khoa học kỹ thuật, qua đó, giúp các em hình thành, nuôi dưỡng đam mê đối với khoa học kỹ thuật và đam mê sáng tạo.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY