Xuất khẩu lao động dần được khôi phục

Cập nhật, 05:45, Thứ Sáu, 06/11/2020 (GMT+7)

Đang có nhiều kỳ vọng về thị trường xuất khẩu lao động khi công tác tuyên truyền chính sách giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đẩy mạnh, thị trường lao động ngoài nước mở cửa trở lại để người lao động có thể sang làm việc...

Chương trình định hướng nghề nghiệp cho thanh niên và ở đó một số học viên đã có định hướng học văn hóa xong sẽ tham gia vào thị trường lao động ngoài nước.
Chương trình định hướng nghề nghiệp cho thanh niên và ở đó một số học viên đã có định hướng học văn hóa xong sẽ tham gia vào thị trường lao động ngoài nước.

Tháng 10/2020, các đơn vị có chức năng phối hợp đưa 25 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) cho biết, tích lũy đầu năm đến nay các đơn vị liên quan đã tổ chức, phối hợp đưa 686 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 41,83% kế hoạch).

Lao động đi theo tuyến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long là 31 người, 655 lao động đi theo các đơn vị khác tại tuyến huyện.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngoại tệ cho gia đình và địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững...

Đi làm việc nước ngoài đã tạo điều kiện để người lao động tiếp xúc, học tập, trang bị thêm chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, giao lưu văn hóa,... góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh nhà.

Cuối năm 2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 và UBND tỉnh ban hành các quyết định có liên quan sau đó về chính sách, quy chế cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020. Tại địa phương những năm qua, chính sách này đã đi vào cuộc sống.

Thông qua thực hiện chính sách, người lao động tiếp cận nguồn vốn vay và đi làm việc ở nước ngoài ngày một tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Theo Sở LĐ-TB và XH, lao động đi làm việc ở nước ngoài các năm qua tăng 240% (2016: 714 lao động; 2019: 1.700 lao động). Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, có hơn 5.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2017-2020, thông qua hộ gia đình, ngành chức năng đã cho 1.332 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài với hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, có 121 lao động vay từ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương (6,4 tỷ đồng), 1.211 lao động vay nguồn hỗ trợ từ kinh phí địa phương (101,4 tỷ đồng).

Theo bà Nguyễn Kim Loan- Công chức LĐ-TB và XH xã Tân Long (Mang Thít), những năm qua trên địa bàn xã đã giới thiệu 39 lao động đi làm việc tại nước ngoài, chủ yếu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Nhờ được hỗ trợ vay vốn theo chính sách của tỉnh, lao động đi làm việc ở nước ngoài tích lũy thu nhập để khi về lại địa phương có điều kiện giúp bản thân, gia đình phát triển kinh tế, vượt khó thoát nghèo.

Bà Lê Thị Tuyết Trinh- Trưởng Phòng LĐ-TB và XH huyện Vũng Liêm cho biết, kết quả đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của huyện bình quân mỗi năm hơn 190 người.

Phần lớn lao động đi làm việc ở các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản với thu nhập từ 15-33 triệu đồng/người/tháng tùy từng thị trường lao động.

Có nhiều trường hợp điển hình khi tham gia chính sách trên. Hộ gia đình ông Phú Văn Chí (xã Trung Thành Tây Vũng Liêm) vay vốn 65 triệu đồng cho con đi làm việc tại Nhật Bản.

Thời gian sau, tiền lao động tích lũy gửi về đã trả dần Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng, xây căn nhà cấp 4 với 170 triệu đồng, mua 1.500m2 vườn trồng bưởi da xanh, hiện đang cho trái.

Cuối tháng 9/2020, HĐND, UBND tỉnh và ban ngành chức năng đã tổng kết Nghị quyết 37 với các kết quả đã nêu.

Đồng thời, hiện cơ quan chức năng đang tổng hợp ý kiến của các ngành liên quan, thẩm định, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh dự thảo hồ sơ xây dựng nghị quyết về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025.

Theo Sở LĐ-TB và XH, hiện các địa phương, doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện mục tiêu kép theo tinh thần chung, các địa phương và doanh nghiệp đã khôi phục công tác tuyên truyền chính sách giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, một số thị trường lao động ngoài nước đã mở cửa trở lại, việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài dần được khôi phục.

Bài, ảnh: MINH THÁI