Khi mạc Tết Quân dân 2019: Hướng về cội nguồn, tri ân sự đùm bọc của nhân dân

Cập nhật, 14:38, Thứ Tư, 23/01/2019 (GMT+7)

 

Đại biểu và người dân dự chương trình khai mạc Tết Quân dân.
Đại biểu và người dân dự chương trình khai mạc Tết Quân dân.

Tối 22/1, tại xã Tân An Hội (Mang Thít) diễn ra chương trình khai mạc Tết Quân dân 2019.

Phát biểu khai mạc, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- cho rằng, chương trình Tết Quân dân tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa hướng về cội nguồn, thể hiện tình cảm sâu sắc, tri ân công lao to lớn nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, vừa là hình thức để giáo dục truyền thống, động viên thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng xe lăn cho người khuyết tật.
Đại tá Phạm Văn Bé Tư- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng xe lăn cho người khuyết tật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tích cực tham gia các hoạt động bằng những việc làm thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, BTC trao quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ nghèo, tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, trao quyết định tặng nhà cho đối tượng khó khăn.

Tin, ảnh: THÀNH HƯNG