Sửa chữa, cất mới gần 2.150 "mái ấm"

Cập nhật, 13:43, Thứ Tư, 23/01/2019 (GMT+7)

Với mục tiêu an cư lạc nghiệp, năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình như “Mái ấm tình thương”, “Nhà nhân ái”, “Mái ấm công đoàn”,… nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà mới kiên cố, ổn định cuộc sống.

Năm 2018, quỹ Vì người nghèo 3 cấp tỉnh Vĩnh Long đã vận động được gần 64 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ Vì người nghèo kết hợp nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và sự đóng góp của các đoàn, hội, các Mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, Vĩnh Long đã sửa chữa, cất mới cho gần 2.150 căn nhà khang trang thay thế những căn nhà xiêu vẹo, làm ấm lòng người nghèo.

Qua đó khuyến khích họ chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống; đồng thời góp phần cùng các địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm bợ, góp phần hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

PHƯƠNG LINH