Câu chuyện nông thôn

Nông dân được mùa lúa- tôm

Cập nhật, 10:23, Thứ Tư, 23/01/2019 (GMT+7)

Mô hình kết hợp nuôi trồng lúa- tôm của bà con nông dân vùng ven biển, được khuyến khích theo hướng hữu cơ tạo sản phẩm an toàn. Tuy nhiên, có một thực tế là bà con nông dân chủ yếu thu hoạch nguồn tôm là có lãi, còn mùa lúa thì thường là lỗ hoặc phá huề. Cho nên, lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp không cao.

Nguyên do, trước đây bà con chưa chủ động trong việc ứng dụng kỹ thuật vào canh tác, mà chủ yếu còn theo tập quán nuôi trồng tự nhiên. Cứ mùa khô hạn thì xả nước mặn vào ruộng nuôi tôm; sau khi thu hoạch tôm, thì bước vào mùa mưa cũng bắt đầu canh tác cây lúa, nhưng theo lối rửa mặn tự nhiên từ nguồn nước mưa nên cây lúa đa phần không phát triển tốt.

Nhận thấy, mô hình lúa- tôm có thể phát triển cao hơn nên bà con nông dân được hỗ trợ hệ thống nước ngọt rửa mặn, chủ động nguồn nước ngọt làm sạch mặn cùng với ứng dụng sử dụng phân bón hữu cơ đã tăng năng suất vụ lúa lên đáng kể. Bên cạnh đó, ngoài con tôm nước mặn, bà con tăng cường các loại cá nuôi nước ngọt trong vuông lúa. Việc đa dạng hóa cây- con trên diện tích đất nuôi trồng, đã tăng lợi nhuận cho bà con nông dân lên rất cao. Từ đây, đã đẩy mạnh việc khai thác hiệu hóa đất nông nghiệp năng suất thấp, đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất nhiều ở khu vực ven biển ở đồng bằng mình.

Mô hình lúa- tôm khi được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp hỗ trợ, hướng đến việc sản xuất thân thiện môi trường tạo nên sản phẩm sạch, an toàn góp phần xây dựng thương hiệu con tôm, hạt gạo hữu cơ. Đây sẽ là vùng nguyên liệu quan trọng trong xuất khẩu nông sản; đặc biệt là xây dựng niềm tin cho con tôm xuất khẩu của xứ mình.

Vừa qua, Hai Lúa tui được đi tham quan, tận mắt chứng kiến thành công, thành quả của việc đa dạng hóa mô hình lúa- tôm của bà con nông dân vùng duyên hải, nông sản thu hoạch rộ vào cuối năm trúng mùa được giá khá cao do sản xuất an toàn, bà con phấn khởi chuẩn bị ăn tết lớn.

Hailua@.com