95/109 Hội Cựu chiến binh cơ sở không còn hội viên nghèo

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 24/11/2015 (GMT+7)

Năm 2015, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã kéo giảm 67/143 hộ nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 1,02%. Trong đó, 4/9 đơn vị cấp trên cơ sở cơ bản thoát nghèo; 95/109 hội cơ sở không còn hộ CCB nghèo.

Thông qua các mô hình kinh tế tập thể đã tạo việc làm cho nhiều CCB và con em CCB.
Thông qua các mô hình kinh tế tập thể đã tạo việc làm cho nhiều CCB và con em CCB.

Ngoài nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, CCB còn tự giúp nhau vốn, cây, con giống, chuyển giao kỹ thuật; vận động cất và sửa chữa 162 căn nhà, trị giá trên 5,9 tỷ đồng; duy trì tốt 71 tổ hợp, 364 mô hình sản xuất có hiệu quả. Qua đó, đã bình chọn được 3.977 CCB kinh doanh, sản xuất giỏi các cấp.

Tiêu biểu có HTX Nông nghiệp dịch vụ Tín Thành (xã Mỹ Lộc- Tam Bình) giải quyết việc làm cho 88 hội viên với thu nhập 3,2 triệu đồng/người; Cơ sở may giày gia công của Chi hội CCB ấp Hòa Thuận (xã Hòa Lộc- Tam Bình) tạo việc làm cho 20 lao động, thu nhập 2,4 triệu đồng/người/tháng. 

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN