Dự kiến đón 1.146 công dân cư trú ở TP Hồ Chí Minh về quê

Cập nhật, 15:35, Chủ Nhật, 26/09/2021 (GMT+7)

 

Vĩnh Long đón công dân tỉnh từ TP Hồ Chí Minh trở về đợt đầu tiên hôm 4/9.
Vĩnh Long đón công dân tỉnh từ TP Hồ Chí Minh trở về đợt đầu tiên hôm 4/9.

(VLO) Vĩnh Long đã có kế hoạch đón công dân tỉnh đang cư trú trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở về địa phương (đợt 4) để ổn định cuộc sống.

Theo đó, trong đợt này tỉnh có kế hoạch đón 1.146 công dân trong 3 ngày 27, 29/9 và 2/10/2021. Đây là các công dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên gồm: người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo...

Tất cả đối tượng không thuộc F0, F1, có kết quả test nhanh âm tính với vi rút SARS-COV-2 (còn giá trị trong 72 giờ) trước thời điểm khởi hành về tỉnh. Trong quá trình di chuyển công dân được trang bị đồ bảo hộ. Phương tiện di chuyển là xe ô tô khách do Công ty CP xe khách Phương Trang hỗ trợ.

Theo kế hoạch, tất cả công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh phải thực hiện cách ly 14 ngày tại Trung tâm Công tác xã hội (cơ sở 4), Trường Cao đẳng Vĩnh Long (cơ sở 2 và 3), Công ty TNHH Invest Mekong (Lô 1, Khu Công nghiệp Hòa Phú). Sau khi hoàn thành cách ly, tất cả công dân trên phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.

Trước đó, tỉnh đã tổ chức 3 đợt đón hàng trăm công dân ở TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương để ổn định cuộc sống, góp phần giảm áp lực cho TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tin, ảnh: MINH THÁI