Nâng cao chất lượng giáo dục, phối hợp phòng chống dịch COVID- 19 trong trường học

Cập nhật, 20:25, Thứ Sáu, 24/09/2021 (GMT+7)

 

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chức tổ chức kỳ thi.
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chức tổ chức kỳ thi.

(VLO) Chiều 24/9/2021, BCĐ kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những thành tích ngành giáo dục đã đạt được.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất xuất sắc về phòng chống dịch trong kỳ thi.
UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất xuất sắc về phòng chống dịch trong kỳ thi.

Trong năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành giáo dục cần quan tâm học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục, phối hợp phòng chống dịch COVID- 19 trong trường học.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 cụm thi Vĩnh Long có hơn 11.500 thí sinh đăng ký dự thi, được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt nhiều thành tích.

Điểm trung bình kỳ thi xếp hạng thứ 8 cả nước với số điểm 6,691, tăng 4 hạng so với năm 2020. Có 3 môn thi có điểm trung bình nằm trong top 10 cả nước là Sinh học, Địa lý và Lịch Sử. Đặc biệt, điểm trung bình môn Sinh học đứng thứ 1 cả nước với điểm trung bình gần 6,5 điểm, cao hơn cả nước gần 1 điểm.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN