ĐBSCL ít bị tác động khi thủy điện Cảnh Hồng giảm xả nước

Cập nhật, 14:12, Thứ Tư, 02/06/2021 (GMT+7)

 

Diễn biến mực nước tại trạm Cảnh Hồng tuần cuối tháng 5/2021
Diễn biến mực nước tại trạm Cảnh Hồng tuần cuối tháng 5/2021

Ngày 1/6/2021, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam phát hành bản tin đột xuất thông tin việc giảm xả nước tại đập thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) vào cuối mùa khô 2021, đồng thời đưa ra nhận định: ĐBSCL ít bị tác động bởi việc giảm xả nước này.

Hiện ĐBSCL đã bước vào mùa mưa, xâm nhập mặn đã giảm, không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Việc giảm xả nước ở đập thủy điện Cảnh Hồng tuy gây ảnh hưởng đến các khu vực thượng nguồn như Thái Lan, thượng Lào nhưng các khu vực phía hạ lưu ít bị ảnh hưởng và hầu như không ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho sản xuất và dân sinh ở ĐBSCL.

Số liệu mực nước tại trạm thủy điện Cảnh Hồng, cách đập thủy điện Cảnh Hồng khoảng 5km về phía hạ lưu cho thấy, mực nước tuần cuối tháng 5/2021 bắt đầu từ 28- 29/5 bị giảm mạnh.

Mực nước ngày 29/5 đạt 536,67m, giảm 0,79m so với 1 ngày trước đó. Nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc vận hành giảm xả nước của đập thủy điện Cảnh Hồng ở thượng lưu.

Từ ngày 28/5/2021 đến nay, đập thủy điện này đã giảm lưu lượng xả từ trên 2.500 m3/s xuống chỉ còn 1.800m3/s, dự báo mực nước khu vực hạ lưu đập ở Thái Lan, thượng Lào có thể giảm tới 0,5- 1,3m trong thời gian tới, dự kiến sau khoảng 16- 18 ngày sẽ có ảnh hưởng đến lượng nước về ĐBSCL.

Tuy nhiên, hiện lưu vực sông Mekong đã bắt đầu bước vào mùa mưa, dòng chảy qua trạm Kratie hiện đang ở mức 5.800m3/s (lớn hơn 16% so với trung bình nhiều năm và lớn hơn 23% so với cùng kỳ năm 2020), dự báo dòng chảy bình quân tháng 6 lên tới 7.000m3/s.

LÊ SƠN