Dự án mở rộng nâng cấp đường Trưng Nữ Vương: Đang di dời, chặt hạ cây xanh để tiếp tục thi công

Cập nhật, 07:01, Thứ Tư, 22/05/2019 (GMT+7)

Nhằm tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo của Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Trưng Nữ Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long), ông Trần Công Danh- Phó trưởng Phòng Quản lý dự án (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông- thuộc Sở Giao thông- Vận tải) cho biết, từ ngày 8/5/2019, cây xanh trên tuyến đường này được di dời, chặt hạ theo chủ trương điều chỉnh hạng mục cây xanh của UBND tỉnh.

Theo đó, hầu hết số cây di dời đã được mang đến trồng ở “nơi ở mới”, số cây chặt hạ dự kiến đến hết tháng 6/2019 sẽ hoàn thành.

Cụ thể, số cây bên trái tuyến đường (hướng từ cầu Phạm Thái Bường tới Quảng trường TP Vĩnh Long) giữ nguyên.

Bên phải tuyến có 95 cây thì có 5 cây được giữ lại (2 cây còng, 1 cây dầu, 1 cây sao, 1 cây lim xẹt); 59 cây dời đi (10 cây dầu chuyển đến Văn Thánh miếu, 8 cây xà cừ chuyển đến Sở Nông nghiệp- PTNT, còn lại chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh); chặt hạ 31 cây (do vướng trụ điện trung thế, hình dáng xấu, khả năng sinh trưởng phục hồi thấp nếu dịch chuyển…). 

Theo đó, sẽ trồng mới 46 cây dầu. Kinh phí dịch chuyển, chặt hạ và trồng mới cây xanh khoảng 800 triệu đồng.

TUYẾT HIỀN