Nâng cao năng lực lý luận, quản lý văn học

Cập nhật, 10:46, Thứ Tư, 22/11/2017 (GMT+7)

Ngày 22/11, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn: Nâng cao trình độ nhận thức lí luận và năng lực lãnh đạo, quản lí văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay, cho cán bộ chuyên viên ngành  tuyên giáo, ngành văn hoá, thể thao và du lịch, các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

 Nâng cao trình độ nhận thức, lý luận giúp văn học nghệ thuật phát triển.
Nâng cao trình độ nhận thức, lý luận giúp văn học nghệ thuật phát triển.

Có 35 tỉnh- thành với hơn 280 đại biểu dự tập huấn từ ngày 22- 25/11/2017 tại TP Cần Thơ.

Trong bối cảnh đổi mới, hội nhập, văn học nghệ thuật càng thể hiện vai trò trong việc định hình các giá trị nhân văn. 

Tuy nhiên, văn học nghệ thuật cũng đứng trước những điều kiện mới mẻ đầy thách thức của xã hội, việc nâng cao nhận thức về lý luận, năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật trở thành một đòi hỏi cấp thiết.

Lớp tập huấn sẽ được nghe và thảo luận một số chuyên đề: quán triệt đường lối, quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay; thông tin về tình hình điện ảnh, nghệ thuật múa; kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ thuật; thông tình về tình hình âm nhạc;

tình hình lý luận, phê bình văn học; một số vấn đề cần lưu ý trong tình hình văn học, nghệ thuật hiện nay; tình hình báo chí, xuất bản những năm gần đây.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN