Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và 77 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa

Cập nhật, 14:50, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

Sáng 21/11/2017, Tỉnh Ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và huyện Vũng Liêm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2017) và 77 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940- 23/11/2017).

Tham dự buổi lễ, có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và phu quân; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành trong khu vực, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, quý mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo đồng bào huyện Vũng Liêm.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón dâng hương tại bia kỷ niệm Nam kỳ khởi nghĩa.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón dâng hương tại bia kỷ niệm Nam kỳ khởi nghĩa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang khẳng định: “Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ ở Vĩnh Long đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ, quân và dân ta, đây là lần đầu tiên quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã nhất tề đứng lên làm cuộc khởi nghĩa có vũ trang, đánh thẳng vào bộ máy chính quyền địch.

Cuộc khởi nghĩa bị dìm trong biển máu nhưng tinh thần quật khởi chiến đấu của nhân dân Vĩnh Long vẫn luôn sáng ngời trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam”.

Đối với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh dù ở bất kỳ công việc nào, dù mang nhiều trọng trách lớn lao của đất nước, nhưng: “Với quê hương Vĩnh Long, đồng chí Võ Văn Kiệt cũng nặng lòng của người con xa quê.

Đồng chí thường xuyên về thăm quê ở Trung Hiệp- Vũng Liêm, thăm đồng đội cũ và những gia đình đã nuôi giấu, che chở mình trong những năm tháng ác liệt của hai cuộc kháng chiến.

Thăm hỏi, động viên các đơn vị sản xuất, kinh doanh giỏi, dành nhiều thời gian trao đổi, làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội”.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón dâng hương tại Khu Lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón dâng hương tại Khu Lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại tượng đài Đốc binh Lê Cẩn- Nguyễn Giao, bia Nam Kỳ khởi nghĩa, di tích hồ Vũng Linh và Khu tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Các vị đại biểu cũng cắt băng khai mạc triển lãm ảnh chủ đề: “Yêu quê hương qua góc nhìn Võ Văn Kiệt” do chính cố Thủ tướng sáng tác lúc sinh thời. Dịp này, tỉnh Đồng Nai tặng khu tưởng niệm bộ lục bình và TP Hồ Chí Minh tặng 100 triệu đồng để trang bị hệ thống âm thanh.

Tin, ảnh: Nhóm PV VHXH

TIN LIÊN QUAN