Bị chê ở Bỉ, Công Phượng càng dễ toả sáng ở đội tuyển Việt Nam

Cập nhật, 13:38, Chủ Nhật, 25/08/2019 (GMT+7)

Sint Truidense hoà thất vọng trên sân nhà ở vòng 5 giải Bỉ, trong trận đấu tiền đạo Công Phượng tiếp tục phải ngồi trên băng ghế dự bị. HLV Marc Brys liệu có lãng phí khi bỏ rơi tiền đạo đội tuyển Việt Nam? 

Phát biểu sau trận hoà 0-0 trước Zulte Waregem, HLV Marc Brys cho biết: “Thật xấu hổ khi bạn kiểm soát thế trận nhưng không thể tạo ra điều khác biệt. Tôi không thể hài lòng với kết quả này. Tất nhiên, tôi cũng tự hào khi một đội hình sứt mẻ có thể chơi được thế này, nhất là sau những màn trình diễn tệ trước đó".

Dù không nói gì về Công Phượng sau trận đấu, nhưng trước đó HLV Marc Brys cũng đã chê chân sút Việt Nam “yếu chiến thuật”.

Công Phượng không được trọng dụng ở Sint Truidense trong trận hòa 0-0 cuối tuần qua
Công Phượng không được trọng dụng ở Sint Truidense trong trận hòa 0-0 cuối tuần qua

“Công Phượng là chàng trai đáng mến. Cậu ấy nhanh nhẹn, có tốc độ và luôn thi đấu trực diện. Nhưng thực tế mà nói, anh ấy còn quá yếu về chiến thuật. Có lẽ cậu ấy chưa thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng.

Công Phượng cũng cần khôn ngoan hơn, biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ", thuyền trưởng Sint Truidense chia sẻ với báo chí.

Với Công Phượng, có lẽ anh đã rất buồn bởi sau 5 vòng đấu mới được ra sân 20 phút trong trận đấu ở vòng 2 giải VĐQG Bỉ.

Việc phải dự bị gần như tất cả các trận đấu tại Bỉ, đang khiến Công Phượng có thể đánh mất phong độ.

Tuy nhiên, với sự tập luyện chuyên nghiệp, và quyết tâm chứng minh tài năng để Sint Truidense phải nghĩ lại khi không trọng dụng, đây chính là động lực rất lớn giúp chân sút người Đô Lương thể hiện ở đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan sắp tới.

Theo kế hoạch, 23h00 ngày 31/8, Công Phượng và các đồng đội ở Sint Truidense có chuyến làm khách trên sân một đối thủ "vừa tầm" nữa là AS Eupen. Đây sẽ là cơ hội cuối để Công Phượng có thể mong ra sân, trước khi bay thẳng về Thái Lan.

Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tới đây, thực tế Công Phượng có phong độ kém nhất trong số những tiền đạo được triệu tập lần này là Hà Minh Tuấn, Anh Đức, Văn Toàn.

Nhưng ngay cả khi thường xuyên phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị, từ Incheon United cho đến Sint Truidense, thì Công Phượng vẫn luôn biết cách toả sáng khi lên tuyển.

Còn nhớ ở Asian Cup 2019, trong 5 bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam ghi được trong suốt hành trình vào đến tứ kết, hầu hết đều in dấu giày của Công Phượng.

Điều quan trọng là dưới thời HLV Park Hang Seo, Công Phượng vẫn luôn là nhân tố rất quan trọng, ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào. Thực tế cũng đã chứng minh, tiền đạo sinh năm 1995 dù không chơi tốt ở CLB, nhưng lên tuyển lại lột xác.

Đây chính là cơ sở để người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào Công Phượng, trong hành trình sắp tới tại Thái Lan. Còn với cá nhân Công Phượng, một màn trình diễn ấn tượng, chính là câu trả lời cho những ngày tháng bị bỏ rơi ở Bỉ.

Theo Dân trí