Giải vô địch bắn cung các đội mạnh quốc gia 2019: Vĩnh Long giành 3 HC trong ngày mở đầu

Cập nhật, 12:03, Thứ Bảy, 24/08/2019 (GMT+7)

Sáng 23/8/2019, tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (Hà Nội), giải chính thức khởi tranh với sự tham dự của 142 VĐV đến từ 14 đoàn trong nước. Giải đấu do Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Bắn cung Việt Nam tổ chức.

Các VĐV Vĩnh Long (trái) được kỳ vọng vị trí thứ hai toàn đoàn mùa giải 2019.
Các VĐV Vĩnh Long (trái) được kỳ vọng vị trí thứ hai toàn đoàn mùa giải 2019.

14 đoàn tham dự gồm: Bà Rịa- Vũng Tàu, Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sóc Trăng, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Những đoàn có truyền thống bắn cung và đoạt nhiều thành tích tại ở các giải đấu quốc tế vẫn duy trì số lượng vận động viên đông như Hà Nội (28 VĐV), Vĩnh Long (17 VĐV), Phú Thọ (14 VĐV), Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh (12 VĐV),…

Tại giải đấu, các VĐV tranh tài ở nội dung cá nhân, đồng đội toàn năng nam, nữ cung 1 dây và cung 3 dây với các cự ly 30m, 50m, 60m, 70m.

Ngay trong ngày đầu khởi tranh, các VĐV nam, nữ bước vào tranh tài ở các nội dung toàn năng cung 1 dây và cung 3 dây các cự ly 50m, 70m.

Kết quả thi đấu- 50m nam: 1/ Nguyễn Tiến Cương (Hà Nội- 707 điểm), 2/ Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long- 704 điểm), 3/ Thạch Phi Hùng (Vĩnh Long- 693 điểm); 70m nữ: 1/ Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long- 680 điểm), 2/ Nguyễn Thị Hải Châu (Đắk Lắk- 679 điểm), 3/ Thạch Thị Ngọc Hoa (Trà Vinh- 678 điểm).

Theo nhận định của giới chuyên môn, 2 đơn vị mạnh nhất giải chính là Hà Nội và Vĩnh Long. Tuy nhiên, ngôi thứ ba sẽ là cuộc đua của các đơn vị: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng,… Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc vào ngày 28/8/2019.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU