Bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản

Cập nhật, 06:37, Thứ Tư, 06/03/2024 (GMT+7)

Tôi có bán cho một người khách một số tài sản sử dụng trong gia đình. Vì chỗ quen biết nên tôi đồng ý cho người này thiếu lại khoản tiền trong thời hạn 3 tháng. Đến nay, đã quá hạn hơn 5 tháng mà người này vẫn chưa trả tiền còn thiếu lại cho tôi theo cam kết. Trường hợp này, tôi có quyền lấy lại số hàng tôi đã bán không? Nhưng hàng đã bị đưa vào sử dụng rồi, tôi phải tính sao?

L.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Chị H. thân mến! Trường hợp này, chị có thể thực hiện theo quy định tại Điều 332 Bộ luật Dân sự về quyền đòi lại tài sản như sau: Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

HT tư vấn