Em trai bênh anh đánh người gây thương tích

Cập nhật, 12:18, Thứ Tư, 28/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Khi biết chuyện anh trai mình xảy ra mâu thuẫn với người khác, Nguyễn Văn Chào (SN 1987, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh- Long Hồ) không hỏi rõ đầu đuôi sự việc mà dùng hung khí nguy hiểm tấn công liên tiếp vào người nạn nhân gây thương tích 29%.

TAND huyện Long Hồ vừa đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Chào 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 26/1/2020, trong lúc ông C.V.T. (ngụ xã Hòa Ninh- Long Hồ) chơi đánh bài tại nhà ông M. (ngụ cùng địa phương) thì bà S. (vợ ông T.) đến kêu về và có lời lẽ chửi bới chồng.

Lúc này, Nguyễn Văn Phong đang chơi bài cùng nghe thấy nên cự cãi với bà S. Không kiềm chế được cơn giận, Phong tiến đến xô bà S. ngã xuống mé sông.

Thấy vợ mình bị hành hung, ông T. định điều khiển xe máy đi báo công an nhưng bị Phong chặn xe lại và cùng Nguyễn Văn Lỳ đánh nhau với ông T. Bị thương ở chân mày trái, ông T. điều khiển xe đến nhà chủ tịch xã để báo vụ việc vợ chồng ông bị Phong và Lỳ đánh.

Khi Phong về nhà, Nguyễn Văn Chào (em ruột Phong) hỏi có chuyện gì ồn ào bên nhà ông M. thì Phong kể lại sự việc đánh nhau với ông T. Lúc này, Chào không nói gì liền lấy xe máy điều khiển đi tìm ông T. hỏi cho ra lẽ.

Trên đường đi, Chào nhặt một đoạn gỗ nhãn dài khoảng 90cm mang theo. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, trên đường về nhà, ông T. gặp Chào chạy xe hướng ngược lại. Chào chặn xe lại hỏi “Sao ông với ông Phong đánh lộn dữ vậy?” Ông T. trả lời “Nó xô vợ tao xuống sông”.

Ông T. vừa dứt lời, Chào dùng đoạn gỗ đánh liên tiếp nhiều cái vào người ông T. Thời điểm này, một số người dân xung quanh chứng kiến vụ việc liền hô hoán khuyên ngăn.

Thấy ông T. bỏ chạy, Chào vứt bỏ đoạn gỗ và điều khiển xe máy về nhà. Sau đó, ông T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và chuyển viện lên TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Căn cứ kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, ông T. bị chấn thương 2 tay với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 29%.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Chào thừa nhận hành vi gây thương tích cho ông T. và đã thỏa thuận bồi thường số tiền 150 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ngày 2/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Chào về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Chào thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận do không kiềm chế được cơn giận nhất thời nên đã đi tìm ông T. hành hung.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác đồng thời gây mất an ninh trật tự địa phương và hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp khi dùng hung khí nguy hiểm tấn công nạn nhân dù nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên cần có hình phạt thích đáng nhằm răn đe.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã vận động gia đình bồi thường xong thiệt hại, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và quá trình điều tra cũng như tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Do đó, TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chào 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

PHẠM TẤN