Hiệu trưởng chỉ đạo lập chứng từ khống "rút ruột" hơn 4,6 tỷ đồng

Cập nhật, 13:32, Thứ Năm, 19/07/2018 (GMT+7)

Sáng 19/7/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (Vũng Liêm).

Khai mạc phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản ở Trường THPT Võ Văn Kiệt

Khai mạc phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản ở Trường THPT Võ Văn Kiệt

 

4 bị cáo gồm: Lê Hữu Rí- nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt (SN 1959; Nguyễn Văn Sang (SN 1985)- nguyên kế toán, Nguyễn Thị Đào (SN 1983)- nguyên thủ quỹ và Lê Thị Đỗ Quyên (SN 1982)- nhân viên văn thư của Trường THPT Võ Văn Kiệt. Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truy tố 4 bị cáo cùng phạm tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 BLHS.

Từ năm 2010- 2015, bị cáo Lê Hữu Rí lợi dụng chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt và sự kiểm tra thiếu chặt chẽ của Phòng kế hoạch, tài chính- Sở GD- ĐT tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo cho thuộc cấp là bị cáo Lê Văn Sang kế toán và bị cáo Nguyễn Thị Đào lập nhiều chứng từ khống để quyết toán các nguồn tiền thu từ ngân sách Nhà nước, các khoản thu phí khác với Kho bạc Nhà nước huyện Vũng Liêm nhưng không có chi thật, với tổng cộng số tiền trên 4,6 tỷ đồng.

Số tiền này các bị cáo quản lý chia nhau tiêu xài và mua quà tặng cho người thân, bạn bè của bị cáo.

Buổi sáng đại diện VKSND tỉnh Vĩnh Long thông qua cáo trạng dài 49 trang truy tố 4 bị cáo Rí, Sang, Đào và Quyên tội “Tham ô tài sản”. Buổi chiều HĐXX đi vào thẩm vấn các bị cáo.

Phiên tòa xét xử dự kiến trong 3 ngày (19, 20 và 23/7)

Tin, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG