Nông thôn Hòa Bình thay áo mới

Cập nhật, 15:59, Thứ Tư, 15/07/2015 (GMT+7)

Sau gần 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân mà diện mạo nông thôn xã Hòa Bình ngày càng khởi sắc. Kinh tế- xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân từng bước được nâng lên, kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng…

Không chỉ tiên phong hiến đất, chú Năm Bé còn chí thú làm ăn tham gia phát triển kinh tế ở địa phương.
Không chỉ tiên phong hiến đất, chú Năm Bé còn chí thú làm ăn tham gia phát triển kinh tế ở địa phương.

Quyết tâm của chính quyền và nhân dân

Xã Hòa Bình là xã thuần nông, kinh tế phát triển chậm, kết cấu hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ, thu nhập của người dân còn thấp, trình độ dân trí còn hạn chế nên việc xây dựng NTM bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Theo Bí thư Đảng ủy xã- Lưu Nhất Linh, muốn đạt kết quả xây dựng NTM, trước tiên cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân. “Ngay từ lúc đầu, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng về xây dựng NTM để mọi người ý thức được trách nhiệm của mình với quê hương thi đua chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực. Kiên quyết xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào Nhà nước”- Bí thư Đảng ủy xã nói.

Để vận động hiệu quả, trước tiên Đảng ủy xã đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chính vì thế mà trong các cuộc vận động hay bất cứ công trình nào, các cán bộ, đảng viên cũng “giơ tay” làm trước. Bí thư chi bộ, Kiêm Trưởng ấp Tường Thạnh Huỳnh Văn Chầu cho biết: Đảng viên không những đến tận nhà để vận động mà còn phải làm gương bằng cách “xắn tay” góp của, góp công trước. Nhờ vậy mà việc làm đường hay vận động bà con xây dựng NTM trong ấp diễn ra rất sôi nổi. Đến nay, ấp có 100% bà con sử dụng nước sạch trong bán kính, bà con hăng hái ủng hộ làm đèn đường và cột cờ, tích cực thực hiện các tiêu chí về nhà ở, thu nhập...

Tham gia hiến đất, ông Trần Văn Quen cho biết: ”Thà mình thiệt chút xíu mà bà con địa phương được hưởng lợi”.
Tham gia hiến đất, ông Trần Văn Quen cho biết: ”Thà mình thiệt chút xíu mà bà con địa phương được hưởng lợi”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, xây dựng NTM không phải một hai ngày mà là cả một quá trình. Với phương châm “mưa dầm thấm đất”, xã đã huy động các ngành đoàn thể và nhân dân cùng bắt tay xây dựng NTM tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Giờ đây từng cán bộ, hội viên các đoàn thể đều hăng hái tham gia phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng làng xóm xanh- sạch- đẹp. Nhân dân chí thú làm ăn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, góp công góp của xây dựng quê mình... Nét nổi bật trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương là vận động nhân dân hiến trên 13,99ha đất, hoa màu và ngày công, với giá trị khoảng 16 tỷ đồng thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi, đê bao...

Đồng chí cũng cho biết, trong quá trình thực hiện, xã đã chú trọng vào các tiêu chí thế mạnh của địa phương, không chủ quan, nóng vội với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Bên cạnh, đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, kết hợp khai thác tốt các nguồn thu tại địa phương. Trong đó, sẽ “lấy sức dân, lo cho dân” để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm Nhà nước không hỗ trợ.

Gặt hái quả ngọt

Với xuất phát điểm thấp nhưng với quyết tâm vượt qua khó khăn của chính quyền và nhân dân mà đến nay, xã đã đạt được 17/19 tiêu chí xây dựng NTM. Giờ đây, bộ mặt nông thôn xã từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại, đời sống của nhân dân được nâng cao về vật chất lẫn văn hóa tinh thần...

Xã Hòa Bình ngày càng khởi sắc, giao thông nông thôn ngày một thuận tiện, nhiều nhà cửa khang trang, cổng rào kiên cố được xây dựng...
Xã Hòa Bình ngày càng khởi sắc, giao thông nông thôn ngày một thuận tiện, nhiều nhà cửa khang trang, cổng rào kiên cố được xây dựng...

Chỉ tay về miếng đất vườn của nhà đang sắp xây dựng trụ sở ấp, ông Trần Văn Quen- người dân ấp Hiệp Lợi phấn khởi cho biết: “Chính quyền vận động mà dân thấy lợi ích thì đồng tình ngay. Như chuyện sắp tới làm trụ sở ấp, tui thiệt chỉ có chút xíu mà bà con ở đây có được nơi để họp hội, sinh hoạt”. Gia đình ông vườn ít lại đông nhân khẩu nhưng vẫn sẵn sàng hiến cho Nhà nước vì thấy được lợi ích chung của người dân ở
địa bàn.

Còn chú Năm Bé (ấp Tường Thạnh) cũng “gật đầu cái rụp” hiến đất làm đê bao xả phèn với mong muốn bà con làm ruộng năng suất cao, làm ăn khấm khá hơn để xây dựng quê mình ngày càng phát triển. “Không chỉ mình tui mà người dân ai cũng đồng ý hiến đất làm đê bao hết. Trước đây, việc rút nước, xả phèn khó khăn lắm, sạ lúa xong là bà con cứ nơm nớp lo sợ bão. Giờ thì khỏe re, khỏi lo nước nôi mà bà con lại phấn khởi vì năng suất lúa cao hơn trước”- chú cho biết. Không chỉ vậy, bản thân chú còn chí thú làm ăn, tham gia phát triển kinh tế địa phương. Mỗi năm, ngoài làm ruộng, chú còn thu nhập thêm trên 100 triệu đồng từ việc nuôi trăn, rắn, thỏ...

Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Điều kiện tiên quyết góp vào sự thành công là sự đồng tình thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận của nhân dân. Để làm được điều đó, xã đã lấy nhân dân làm trung tâm của phong trào xây dựng NTM, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Xã còn thường xuyên bám cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Phấn đấu cuối năm 2015, thực hiện đạt 19/19 tiêu chí. “Để hoàn thành nhiệm vụ trên, trước tiên xã sẽ giữ vững và nâng chất đối với các tiêu chí đã hoàn thành. Đối với 2 tiêu chí chưa hoàn thành: tiêu chí về điện sẽ phối hợp với Điện lực Trà Ôn hạ điện kế cho các hộ theo hướng dẫn của ngành điện đã được nghiệm thu; về môi trường, sẽ tập trung tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để nâng cấp và mở rộng hệ thống đường ống cấp nước, gắn với tuyên truyền, vận động thêm các hộ dân còn lại gắn đồng hồ nước, xây hố tiêu hợp vệ sinh”- Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ