Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Đinh

Cập nhật, 19:29, Chủ Nhật, 06/03/2022 (GMT+7)

Sáng 4/3, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Đinh (được tổ chức ngày 5/3/2022, nhằm 3/2 âl), tại Di tích cấp Quốc gia Văn Thánh Miếu.

Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Đinh.
Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Đinh.

Qua kiểm tra, nhìn chung Ban Quản lý Di tích cấp Quốc gia Văn Thánh Miếu có chuẩn bị phương án tổ chức lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ, quy định quản lý và tổ chức lễ hội; các quy định pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Tại đây, đoàn kiểm tra hướng dẫn, đề nghị Ban Quản lý Di tích cấp Quốc gia Văn Thánh Miếu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ,…

Hàng năm ở Văn Thánh Miếu có các kỳ lễ hội chính: Lễ Xuân Đinh và Thu Đinh (được tổ chức giống nhau) theo truyền thống lễ trong Nho giáo. Lễ Xuân Đinh- ngày Đinh đầu tháng 2 âl của mùa xuân và lễ Thu Đinh- ngày Đinh cuối tháng 8 âl của mùa thu. Các ngày lễ Xuân Đinh và Thu Đinh tại Văn Thánh Miếu thực chất không thuộc phạm trù văn hóa tâm linh.

Người tham dự không vì mục đích cầu tài lộc, việc thờ tự, cúng tế hàng năm ở đây biểu hiện cho tinh thần bảo tồn văn hóa, biểu dương Nho học, bảo vệ phong hóa và thể hiện tinh thần tri ân, tưởng nhớ bậc tiền nhân. Nghi thức cúng tế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm trân trọng, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của cư dân miền đất phương Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Tin, ảnh: HIẾU THÀNH