Phát triển TX Bình Minh thành đô thị xanh, hiện đại

Cập nhật, 05:26, Thứ Bảy, 14/01/2023 (GMT+7)
Phát triển TX Bình Minh thành đô thị xanh, hiện đại
Phát triển TX Bình Minh thành đô thị xanh, hiện đại

(VLO) Sau 10 năm thành lập, TX Bình Minh ngày càng khẳng định vị thế chiến lược, là trọng điểm phát triển công nghiệp, đô thị (ĐT), dịch vụ của tỉnh. Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh, cho biết, mục tiêu là phát triển TX Bình Minh thành ĐT xanh, hiện đại, định hướng sau năm 2030 đạt ĐT loại II.

Nhiều thành tựu nổi bật

TX Bình Minh được thành lập theo Nghị định số 89 của Chính phủ ngày 28/12/2012. Sự kiện này đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của thị xã.

Là cán bộ về hưu, ông Nguyễn Minh Thơ ở Khóm 1 (phường Thành Phước) xúc động nói: So trước kia, Bình Minh thay đổi nhiều lắm. Đường giao thông, chợ, trường học, trạm y tế… được đầu tư xây dựng đẹp hơn, khang trang hơn. Diện mạo ĐT ngày càng đổi mới.

Ông Phạm Tấn Sĩ ở Khóm 2 (phường Thành Phước) vui mừng: “Đời sống nhân dân nâng lên, trong đó, người dân ở vùng sạt lở nguy hiểm đã được đưa đến nơi mới để “an cư””.

Chủ tịch UBND phường Thành Phước Trần Văn Tám cho biết: “Đầu năm 2013, phường Thành Phước được chia tách ra từ TT Cái Vồn. Lúc bấy giờ cơ sở hạ tầng còn sơ sài, các đường nội ô, QL54 qua phường nhiều đoạn xuống cấp.

Mùa mưa lũ, triều cường hàng năm thường ngập nặng, giao thông ùn tắc”. Được Đảng, Nhà nước, các cơ quan cấp trên quan tâm nâng cấp QL54, các đường nội ô được nâng cấp, đầu tư kè Kênh Hai Quý, kè sông Hậu…

Từ việc hạ tầng được đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân nâng lên. Từ trên 300 hộ nghèo năm 2013, hiện giảm còn 47 hộ nghèo; phường không còn nhà tạm bợ. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm.

Bí thư Thị ủy Bình Minh Trương Đặng Vĩnh Phúc

TX Bình Minh hướng đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người TX Bình Minh một cách toàn diện; gắn kết các hoạt động phát triển văn hóa, con người với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nghiên cứu, hỗ trợ tạo điều kiện để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, con người Bình Minh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của thị xã, của tỉnh.

“Phố xá khang trang, đời sống ngày càng nâng chất” - ông Trịnh Tấn Tài - Chủ tịch UBND phường Cái Vồn khái quát. So với 10 năm trước, nhiều công trình mới mọc lên, nhà ở phát triển “đông ken” từ nội ô nối với các phường - xã lân cận.

Bí thư Thị ủy Bình Minh Trương Đặng Vĩnh Phúc cho biết, sau khi thành lập thị xã, với truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Bình Minh đã khắc phục khó khăn, phát huy những thành quả đã đạt được để xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng từ 10,3% (năm 2013) lên gần 28,5% (năm 2022), giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp từ 30,4% xuống còn 16,6% năm.

Tổng thu ngân sách khi mới thành lập chỉ đạt trên 37 tỷ đồng, đến năm 2022 đạt 139 tỷ đồng, tăng 3,75 lần.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, năm 2017, thị xã được Thủ tướng ra quyết định công nhận TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, sớm 3 năm so nghị quyết.

Đến nay, 5/5 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 phường đạt chuẩn văn minh ĐT, 8 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến năm 2020, thị xã được Bộ Xây dựng công nhận là ĐT loại III.

Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời đánh giá: “Đạt ĐT loại III là thành quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Bình Minh.

Đồng thời, là cơ hội để Bình Minh tiếp tục phấn đấu hoàn thiện nâng cao chất lượng ĐT về mọi mặt, đảm nhiệm tốt vai trò là ĐT hạt nhân, là vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh”.

Phát huy lợi thế, đưa thị xã ngày càng phát triển

Hạ tầng khang trang, đời sống ngày càng nâng chất.
Hạ tầng khang trang, đời sống ngày càng nâng chất.

TX Bình Minh có vị trí chiến lược, là cửa ngõ của tỉnh với các tỉnh phía Nam sông Hậu và nằm kề TP Cần Thơ. Theo đó, thuận lợi giao thông thủy, bộ lẫn đường hàng không.

Đặc biệt, tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (đang được triển khai) kết nối với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đã hoàn thành). Khi tuyến đường hoàn thành sẽ gỡ nút thắt về giao thông của thị xã, của tỉnh và ĐBSCL. Đó là “điểm tựa” quan trọng để thị xã tăng tốc thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND phường Thành Phước Trần Văn Tám

Phường phấn đấu tạo việc làm cho người dân, vận động người dân xuất khẩu lao động... Đồng thời, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, đời sống người dân ngày càng khá hơn, để góp phần cùng thị xã đạt ĐT loại II.

Bên cạnh, KCN Bình Minh có 28 dự án với tổng vốn đầu tư thực hiện 793,76 tỷ đồng và 268,26 triệu USD; KCN Đông Bình đã có nhà đầu tư hạ tầng, Cụm công nghiệp Thuận An đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và đang kêu gọi, thu hút đầu tư. 

Ngoài tiềm năng phát triển công nghiệp, thị xã còn có thế mạnh về phát triển nông nghiệp đa dạng, đặc biệt là trồng cây ăn trái (nổi bật là đặc sản bưởi Năm Roi) và nhiều cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái, tạo nên tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái.

Đồng chí Trương Đặng Vĩnh Phúc cho biết, mục tiêu là phát triển TX Bình Minh thành ĐT xanh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2025 từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt của đô thi ̣loại III và định hướng sau năm 2030 đạt ĐT loại II, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phía Nam của tỉnh; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và kho vận; du lịch sinh thái đặc trưng của vùng ĐBSCL.

Để đạt mục tiêu này, TX Bình Minh sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao”.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển theo hướng ĐT sinh thái, văn minh. Bên cạnh, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, vật chất, tinh thần của nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

“Đặc biệt, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư các tuyến đường ĐT, đường giao thông nông thôn đảm bảo tính đồng bộ, lồng ghép phục vụ đa mục tiêu, kết nối trong và ngoài thị xã trọng tâm là phát triển giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch”- Bí thư Thị ủy- Trương Đặng Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Sau 10 năm thành lập, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của TX Bình Minh đạt 5.648 tỷ đồng, tăng gấp 11,1 lần so năm 2012. Năm 2022, Làng nghề truyền thống tàu hủ ky được Bộ Văn hóa - TT - DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hệ thống giao thông có bước phát triển đột phá. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%. Bên cạnh, 100% hộ có điện; 99% hộ sử dụng nước sạch. 24/31 trường học đạt chuẩn quốc gia (tăng 59% so năm 2012). Thị xã có 1 trung tâm y tế và 8 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; có 99% gia đình văn hóa; 100% khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,02% theo chuẩn mới, giảm 4,47% so năm 2013; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 146,8%, tỷ lệ lao động qua đào tạo và tay nghề đạt 124% kế hoạch.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI - TUYẾT HIỀN

TIN LIÊN QUAN