Đầu tư giao thông, thúc đẩy phát triển

Cập nhật, 13:43, Thứ Tư, 14/12/2022 (GMT+7)
Diện mạo xã Xuân Hiệp ngày càng đẹp hơn.
Diện mạo xã Xuân Hiệp ngày càng đẹp hơn.

(VLO) Dưới sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Xuân Hiệp (Trà Ôn), thời gian qua nhiều tuyến đường giao thông trong xã được đầu tư, nâng cấp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Biến vùng đất đầy khó khăn ngày nào trở nên xinh tươi và trù phú hơn.

Đường sá thêm xanh và đẹp

Tuyến đường liên xã Xuân Hiệp - Nhơn Bình, đoạn qua ấp Hồi Xuân (xã Xuân Hiệp) được chăm chút trồng các loại hoa trang, huỳnh anh dọc theo con đường, vừa tạo điểm nhấn, vừa làm đổi mới diện mạo quê hương.

Chị Phạm Thị Lập - Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Hồi Xuân cho biết, con đường này trước đây là đường đá, bề ngang chỉ hơn 1m, mưa xuống là ngập, lún.

Mỗi năm đều phải đổ đá giặm vá con đường. Cứ mỗi lần tiếp xúc cử tri là bà con đều có ý kiến, rất mong mỏi có con đường đi lại thoải mái. Khoảng 2 năm nay, khi Nhà nước đầu tư con đường này, bà con mừng dữ lắm.

Để góp phần cùng Nhà nước xây đường, chị Lập đã hiến khoảng 480m2 đất. Chị còn vận động gia đình hội viên, phụ nữ cùng hiến đất theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Khi con đường hoàn thành, chị tiếp tục vận động chị em cùng nhau trồng hoa và “cứ thấy có rác thì nhặt”, nhờ vậy mà con đường ngày càng sạch sẽ và đẹp hơn.

Ông Võ Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hiệp cho biết: Tuyến đường liên xã Xuân Hiệp - Nhơn Bình trước đây rất khó đi. Sau này được huyện nâng cấp mở rộng với mặt nhựa 3,5m, chiều dài đoạn qua ấp Hồi Xuân là 800m.

Công trình hoàn thành tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Hiện, xã đang vận động xã hội hóa và huy động sức dân, dự kiến sẽ lắp đặt 16 trụ đèn năng lượng mặt trời trước Tết Nguyên đán 2023 để bà con lưu thông thuận tiện vào ban đêm, đón Tết thêm vui vẻ, sáng sủa.

Trên tuyến Đường huyện 76 đoạn Xuân Hiệp - Sa Rày, đoạn từ Trung tâm Hành chính xã Xuân Hiệp đến giáp ấp Tường Nhơn (xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn), mọi người đang cùng nhau trồng 1.000 cây sao.

Đây là một trong những hoạt động thuộc kế hoạch trồng 35.800 cây xanh phân tán huyện Trà Ôn giai đoạn 2021 - 2025.

Vừa tham gia trồng cây cùng mọi người, ông Nguyễn Văn Tấn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Hồi Trinh chia sẻ, từ lúc xây NTM tới giờ địa phương tổ chức nhiều đợt trồng cây xanh và trồng hoa để tạo vẻ mỹ quan và tạo bóng mát cho con đường.

Từ khi xã Xuân Hiệp xây NTM rồi NTM nâng cao, sự đổi thay nhiều nhất của xã là có nhiều tuyến đường hoa, giao thông đi lại thuận tiện, dễ dàng…

Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Thông qua chương trình xây dựng NTM, cơ sở vật chất văn hóa của xã được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tới lui vui chơi giải trí, luyện tập thể dục - thể thao.

“Cứ mỗi chiều, chừng 4 giờ là bà con tụ họp lại trung tâm văn hóa thể thao của xã đông lắm, người thì tập thể dục, người thì đánh bóng chuyền, hoặc tham gia các hoạt động vui chơi. Nhờ vậy đời sống tinh thần người dân ngày càng nâng cao hơn trước” - Bí thư Chi bộ ấp Hồi Trinh cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Tấn, trước đây ấp có khoảng 80 hộ nghèo, nhưng giờ chỉ còn 10 hộ nghèo đa chiều, dự kiến sang năm 2023 sẽ hỗ trợ cho 2 hộ thoát nghèo.

Hiện, ấp không còn nhà ở lụp xụp, tạm bợ… Sự đổi thay đó là nhờ Đảng ủy, UBND xã tập trung thực hiện các chương trình an sinh, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận nguồn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động người dân vươn lên làm kinh tế.

“Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, cùng với việc chuyển từ cây lúa sang trồng rau nhút, người dân còn chuyển sang các loại cây trồng khác như dừa, bưởi, dưa hấu… Riêng cây cam vừa được trồng mới gần 70ha. Dự kiến sắp tới thu nhập của người dân sẽ tiếp tục được nâng cao” -ông Nguyễn Văn Tấn cho hay.

Bên cạnh việc vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác, xã Xuân Hiệp còn tập trung đầu tư phát triển các tuyến đường giao thông nông thôn, thúc đẩy giao thương hàng hóa, đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, trước những năm 2000 người dân chủ yếu đi xuồng, giao thông đường bộ chưa phát triển, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Đến năm 2009 tuyến đường vô Bưng Xẩm dài hơn 4km được đầu tư đã thúc đẩy giao thông đường bộ phát triển, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn trước.

Từ năm 2011 đến nay, khi thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng NTM, đã có thêm gần 15km đường liên ấp được đầu tư.

Từ khi có các tuyến đường này, bộ mặt nông thôn đổi thay, tạo điều kiện giao thương, vận chuyển hàng hóa thêm thuận tiện và dễ dàng hơn.

Nhiều hộ dân sống trong đồng dần dần di dời cất nhà quay ra mặt lộ, nhà cửa được xây mới ngày càng khang trang hơn. Nhiều hộ còn mở ra cơ sở mua bán làm ăn, kinh doanh dịch vụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hiệp cho biết thêm: Thời gian tới, xã sẽ tập trung nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng.

Theo đó, sẽ cho giặm vá trước mùa mưa, kinh phí nguồn ngân sách phân bổ về và vận động nhân dân trong vùng dự án đóng góp thêm. Mục tiêu của xã là nâng chất các tuyến đường giao thông theo chuẩn xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hiệp

Cùng với đầu tư xây đường, xã còn vận động người dân trồng hoa để làm đẹp cảnh quan. Đến nay, có 7/7 ấp đều có đường hoa trải dài khoảng 80% tuyến đường. Đèn thắp sáng hiện phủ khắp các tỉnh lộ và khoảng 90% đường liên ấp. Qua đây, giúp người dân lưu thông thuận tiện về đêm và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI