Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chăm lo Nhân dân

Cập nhật, 06:00, Thứ Năm, 11/08/2022 (GMT+7)

 

Công tác tuyên truyền vận động đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi đời sống nông thôn.
Công tác tuyên truyền vận động đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi đời sống nông thôn.

(VLO) Sự phối hợp giữa dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết, góp phần giữ vững và phát triển các phong trào thi đua yêu nước của từng tổ chức; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế và phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong Nhân dân. 

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền

Từ đầu năm 2022, dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội xác định rõ chức năng nhiệm vụ, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên hội viên và Nhân dân.

Các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên hội viên và Nhân dân; tích cực vận động tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Công tác tuyên truyền đã phát huy được hiệu quả, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng nhân rộng, đi vào chiều sâu, tiêu biểu như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chú trọng xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên hội viên...

Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như “Quỹ phòng chống dịch COVID- 19” đã vận động được tổng số tiền trên 55 tỷ đồng; đến nay Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được trên 36,8 tỷ đồng (đạt 128,35%).

Toàn tỉnh có 67/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến 24/6/2022), trong đó có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 2 đơn vị cấp huyện (TX Bình Minh, huyện Bình Tân) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Sự phối hợp của dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tạo nhiều thuận lợi trong công tác tuyên truyền vận động.

Các đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện tốt công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống chính trị. 

Nâng dần chất lượng các phong trào

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, nâng dần chất lượng, hiệu quả từng bước đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên hội viên và Nhân dân.

Trong hoạt động nhiệm vụ, dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội luôn chú trọng phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc tôn giáo, gia đình người có công cách mạng...

Qua đó đã tạo sự đa dạng về thành phần, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào.

Nổi bật như Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy; phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Các căn nhà đại đoàn kết gắn kết sự tin tưởng và sự tích cực tham gia xây dựng quê hương.
Các căn nhà đại đoàn kết gắn kết sự tin tưởng và sự tích cực tham gia xây dựng quê hương.

Hội liên hiệp phụ nữ phát huy hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và gần đây là chương trình ủng hộ “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ khó khăn và phụ nữ biên cương” thực hiện có chất lượng.

Đoàn Thanh niên tích cực nâng chất lượng hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Hội Cựu chiến binh xây dựng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau vượt khó, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”, phong trào cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, tổng kết theo định kỳ... 

Theo ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ngành đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, có gần 22.000 lượt đoàn viên, người lao động được hưởng lợi phúc lợi qua việc bán hàng trả góp không lãi suất, bán hàng ưu đãi.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng cho đoàn viên và công nhân viên chức, lao động có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. 

Bà Nguyễn Thị Kim Anh- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, các cấp hội tiếp tục hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, vận động được trên 22.300 phần quà nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và lực lượng tuyến đầu, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Bên cạnh, các cấp hội vận động xây mới và sửa chữa 35 căn mái ấm tình thương; thực hiện 130 công trình, mô hình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, dân vận, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, phát huy tốt sự tham gia của cả cộng đồng trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; đồng thời tiếp tục phòng chống dịch COVID-19, vận động tiêm ngừa đầy đủ. Bên cạnh, phải tập trung giải quyết tốt vấn đề tranh chấp hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; cần chuẩn bị tốt công tác quy hoạch đội ngũ cho nhiệm kỳ mới; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tập trung giám sát giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Bài, ảnh: HẢI YẾN