Tổ chức đợt hoạt động "Tuổi trẻ Vĩnh Long- Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Cập nhật, 08:15, Thứ Năm, 21/07/2022 (GMT+7)

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, từ ngày 20- 27/7, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” gắn với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; tôn vinh, tri ân những công lao to lớn của các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, lực lượng thanh niên xung phong; thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Song song với việc tổ chức các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội như: Chỉnh trang, vệ sinh các nghĩa trang, bia tưởng niệm, các công trình ghi công và các di tích lịch sử văn hóa; tiếp tục duy trì hiệu quả công tác phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ cho người có công; khám bệnh, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách…

Đặc biệt, tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Vĩnh Long- Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, ngày Chiến sĩ tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn” và đồng loạt thắp nến tri ân tại các nghĩa trang vào tối 24/7. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; đồng thời, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

CẨM HUỆ