3 vụ va chạm giao thông, 3 người tử vong

Cập nhật, 06:04, Thứ Ba, 15/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 12/11, trên đường 14 Tháng 9 xe mô tô biển số 64G1- 358.25 do L.M.L. (SN 2002) điều khiển chở sau là N.T.N. (SN 1993, cùng ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít) lưu thông trên đường 14 Tháng 9 (thuộc Khóm 6, Phường 5, TP Vĩnh Long) hướng từ cầu Cái Sơn Bé đi phà Đình Khao, rồi tông trực diện vào xe bồn trộn bê tông biển số 65C - 054.17 do T.M.P. (SN1984, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm) điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, L. bị thương nặng và tử vong tại hiện trường. N. bị thương và hiện đang cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 55 phút ngày 11/11, trên đường Phạm Hùng (Phường 9, TP Vĩnh Long), ông N.T.C. (SN 1969, ngụ khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô biển số 64F6 - 8048 lưu thông hướng từ cầu Cái Cam đến cầu Bình Lữ.

Tuy nhiên, khi đến khu vực trên thì đã va chạm với xe mô tô biển số 64F9 - 9956 do ông T.V.K. (SN 1969) chở phía sau là bà L.T.T. (SN 1952, cùng ngụ số nhà 164/34, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long). Hậu quả sau va chạm, ông K. và bà T. bị thương. Riêng ông C. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/11, tại km số 2062 trên QL1 thuộc ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, TX Bình Minh, 2 thiếu niên đi xe mô tô biển số 65B2 - 507.14 lưu thông theo hướng từ TP Cần Thơ đi Vĩnh Long.

Tuy nhiên khi đến khu vực trên thì xe mô tô đã va chạm vào dải phân cách cứng và té xuống đường. Hậu quả một tử vong tại chỗ và một người hiện đang cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân những vụ va chạm giao thông trên.

HOÀNG THÂN (CAVL)