Nhóm chuyên trộm xe gắn máy hầu tòa

Cập nhật, 05:42, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Nhóm đối tượng từ tỉnh Hải Dương đến TP Vĩnh Long thuê nhà trọ ở và thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm xe gắn máy đã bị công an truy bắt, vừa ra tòa lãnh án.

Nguyễn Văn Văn (SN 1983) và Lê Văn Vịnh (SN 1990, cùng trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà- Hải Dương) đều nghiện ma túy và thường đi trộm cắp.

Sau nhiều lần bị phạt hành chính, bị phạt tù về hành vi trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy, tháng 3/2022, Văn và Vịnh bỏ địa phương đến TP Vĩnh Long thuê nhà trọ trên đường Phó Cơ Điều (Phường 3) ở, rồi rủ nhau đi trộm xe gắn máy bán lấy tiền sinh sống.

Khoảng 6 giờ ngày 8/3/2022, Vịnh điều khiển xe gắn máy chở Văn từ phòng trọ đến chợ Hòa Khánh (huyện Cái Bè- Tiền Giang) tìm tài sản trộm.

Trong lúc Vịnh đi vào chợ tìm xe lấy trộm, Văn ở trước cổng chờ thì thấy xe gắn máy hiệu Vision biển số 59S1-876.15 không người trông coi, liền dùng cây đoản mở khóa lấy xe chạy đi.

Sau đó một tuần, Vịnh điều khiển xe Vision trộm được chở Văn đến chợ tự phát ở ấp Thới (xã Điềm Hy, huyện Châu Thành- Tiền Giang) tìm xe lấy trộm thì phát hiện có nhiều xe dựng cặp lề đường không người trông coi.

Vịnh đưa cho Văn cây đoản rồi dừng xe cách đó vài mét chờ. Văn đến chỗ xe Future biển số 63B3- 673.62 dùng cây đoản mở khóa xe điều khiển chạy về Vĩnh Long.

Vịnh điều khiển xe Vision chạy theo về phòng trọ. Sau đó, cả hai cạy cốp xe phát hiện giấy đăng ký xe nên sử dụng làm phương tiện đi lại. Đến ngày 21/3, Văn đem xe 63B3- 673.62 đến tiệm cầm đồ ở Phường 8 cầm được 5 triệu đồng.

4 ngày sau, Văn và Vịnh tiếp tục đến ấp Thái Hòa (xã An Thái Đông- Cái Bè) thấy xe Airblade biển số 63B1- 106.65 dựng trước một tiệm tạp hóa, chìa khóa vẫn còn gắn trên xe nhưng không người trông coi, Văn đi lại lấy xe rồi cùng Vịnh điều khiển về Vĩnh Long.

Do không có giấy tờ nên xe không cầm được, Văn và Vịnh đem gửi tại bãi xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long chờ tìm chỗ tiêu thụ.

Chiều 22/3, trên đường đi mua ma túy sử dụng, Văn và Vịnh phát hiện xe Super Dream biển số 64Y1- 6739 dựng trước Hẻm 4 đường Mậu Thân (Phường 3) không người trông coi. Văn dừng xe chờ, còn Vịnh đi đến dùng cây đoản mở khóa cổ xe, nổ máy chạy về Phường 1.

Sau đó, Vịnh điện thoại cho P.T.T. (SN 1987, trú ấp Thới, xã Điềm Hy- Châu Thành) là thợ sửa xe gắn máy thỏa thuận bán xe giá 3 triệu đồng.

Khi mua xe 64Y1- 6739, T. biết rõ là xe trộm cắp, không giấy tờ, nhưng vì ham giá rẻ nên đồng ý mua. Sau khi mua xe, T. đem về tháo lấy phụ tùng thay vào xe Dream Trung Quốc đang sử dụng, số phụ tùng còn lại, T. bán cho khách đi đường và dùng máy cắt, mài số khung, số máy của xe bán phế liệu.

Hôm sau, Văn và Vịnh tiếp tục đến chợ Cua (Phường 4- TP Vĩnh Long) tìm tài sản trộm thì thấy xe Wave Alpha biển số 64H9- 1729 dựng ở lề đường không người trông coi. Văn dùng cây đoản mở khóa xe nổ máy chạy đi trước, Vịnh điều khiển xe chạy theo qua Tiền Giang tìm nơi tiêu thụ.

Vừa qua cầu Mỹ Thuận thì cả hai gặp Cảnh sát hình sự Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an xã Hòa Hưng (Cái Bè) tuần tra phát hiện mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Văn và Vịnh thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp nêu trên.

Kết luận định giá tổng cộng 5 xe gắn máy Văn và Vịnh lấy trộm trị giá 55,3 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Văn Văn, Lê Văn Vịnh về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự, P.T.T. bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Văn và Vịnh khai ngoài 5 vụ trộm nêu trên, trước đó, ngày 22/1/2022, cả hai còn lấy trộm xe Future biển số 64E1- 262.45 tại Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ) đem cầm.

Ngày 24/11/2021, Văn một mình lấy trộm xe Wave biển số 34N6- 7339 tại thôn Xuân Áng (xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà- Hải Dương).

Ngoài ra, trong tháng 3/2022, Văn và Vịnh còn thực hiện 2 vụ trộm xe Wave trên địa bàn huyện Vũng Liêm và 1 vụ trộm xe Wave ZX tại huyện Trà Ôn.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã chuyển thông tin tội phạm đến công an các huyện: Long Hồ, Vũng Liêm, Trà Ôn (Vĩnh Long) và Thanh Hà (Hải Dương) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hành vi của Văn và Vịnh được xem là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản giá trị lớn chỉ trong thời gian ngắn và nơi công cộng, có đông người, gây ra tác hại rất xấu cho an ninh trật tự tại nhiều địa phương và tâm lý lo lắng, bất an trong quần chúng nhân dân nên cần xử nghiêm.

Xét về vai trò, Văn và Vịnh đều trực tiếp thực hiện tội phạm, mang tính đồng phạm nên tính chất, mức độ phạm tội là ngang nhau.

Tuy nhiên, do Văn phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm nên hình phạt cần nghiêm khắc hơn.

Riêng hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của T. là tiếp tay cho tội phạm, cũng là mối nguy hiểm cho xã hội nhưng do T. phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi sự việc bị phát hiện đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả nên được giảm nhẹ hình phạt và chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Văn 5 năm tù giam, Lê Văn Vịnh 4 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, P.T.T. bị phạt 10 triệu đồng tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng và có tính chất chuyên nghiệp thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

Tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” như sau: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10- 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG